Năm 2014, dù còn nhiều khó khăn nhưng vì đam mê và muốn đưa môn nghệ thuật này đến gần với người dân địa phương, vợ chồng chị Võ Thu Nhịnh và anh Võ Văn Liêu mở quán cà phê đờn ca tài tử “Hát cho nhau nghe”. Ban ngày, quán bán nước giải khát, tối đến có thêm tiết mục đờn ca tài tử. Đối với xóm nhỏ nơi đây, đó chính là món ăn tinh thần, một sân chơi văn nghệ quần chúng thu hút những người yêu đờn ca tài tử đến để gặp gỡ, thể hiện đam mê nghệ thuật.
Chị Nhịnh kể: Nhà tôi ai cũng mê ca cổ và đều hát được cổ nhạc. Lúc đầu, quán hoạt động khá tốt, có đông người yêu thích đờn ca tài tử đến tham gia ca hát. Thời gian sau đó, do điều kiện không cho phép, cũng như các yếu tố khách quan khác, quán hoạt động được 4 năm thì dừng. Tuy nhiên, lúc nhàn rỗi gia đình chị thường tụ họp các thành viên đờn, hát rất vui vẻ. Người dân trong xã nghe tiếng nhạc lại sang nhà chị Nhịnh quây quần bên ấm trà nóng, nghe vọng cổ đến khuya.
Các thành viên và người dân đến giao lưu tại Câu lạc bộ Đờn ca tài tử Phương Linh
Tháng 6-2021, trước tâm tư, nguyện vọng của những người yêu thích môn đờn ca tài tử, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Đồng Phú tổ chức thành lập Câu lạc bộ đờn ca tài tử Phương Linh. Câu lạc bộ có 17 thành viên, trong đó Ban chủ nhiệm gồm 5 thành viên. Đây là những hạt nhân văn nghệ có năng khiếu về đờn, hát, biểu diễn, dàn dựng... các tiết mục đờn ca tài tử. Các thành viên này đến từ xã Tân Hưng và các xã lân cận như Tân Phước, Đồng Tiến. Câu lạc bộ sinh hoạt tại nhà chị Võ Thu Nhịnh.
Ngoài các thành viên chính thức còn có nhiều người dân không phải là thành viên nhưng nếu rảnh rỗi cũng đến giao lưu ca hát. Dù nam hay nữ, lớn hay nhỏ tuổi nhưng khi vào câu lạc bộ họ đều hòa đồng, gần gũi và được dìu dắt đờn ca bởi những người đi trước. Mỗi người có một chất giọng riêng, vì vậy các thành viên trong nhóm chỉ cho nhau, hướng dẫn lớp trẻ chọn ca khúc, chọn bản phù hợp với từng chất giọng. Sự nhiệt tình của người đi trước tiếp thêm niềm đam mê đờn ca tài tử cho nhiều bạn trẻ.
Võ Trúc Phương (25 tuổi), thành viên câu lạc bộ chia sẻ: Từ nhỏ em đã thích hát ca cổ, lúc còn bé thì nghe mẹ, dì hát. Sau này tham gia câu lạc bộ thì được các cô, chú hướng dẫn thêm, cứ nghe tiếng đàn là em lại muốn hát. Trúc Phương cũng tham gia nhiều cuộc thi đờn ca tài tử chuyên nghiệp và giành thứ hạng cao, em hiện là cộng tác viên của Trung tâm Văn hóa - Thể thao tỉnh.
Nét đẹp trong đờn ca tài tử là ngoài những thanh âm của phím đờn, còn có những lời ca của các tài tử nam, nữ. Một bài hát hay, mượt mà là một bài hát có sự kết hợp nhịp nhàng, ăn ý của cả tài tử đờn và tài tử ca. Đó không phải là chuyện dễ dàng, mà cần có sự kiên trì tập luyện và cả năng khiếu. Chị Nhịnh nói: Nếu như trước đây, các bài đờn ca tài tử chỉ xoay quanh về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu đôi lứa, tâm tư, tình cảm của người bình dân thì giờ đây đờn ca tài tử mang những nội dung mới, vừa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ tinh thần của người dân vừa tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.
Chị Nhịnh cho biết thêm, trong câu lạc bộ có anh Lê Thanh Phương chuyên sáng tác các bài hát mới, bài hát có khi được đặt hàng để khi câu lạc bộ đi biểu diễn phù hợp nội dung của buổi giao lưu, buổi lễ ấy. Nói rồi, chị cất giọng hát bài ca cổ “Bình Phước tôi yêu”, là một sáng tác của anh Phương:
“Bình Phước tôi yêu lòng trào dâng phơi phới
Nhìn quê hương mình đổi mới
Đồng Xoài chắp cánh vươn lên
Bao công trình kiến trúc dựng xây”.
Anh Hoàng Văn Thiệu ở ấp Suối Đôi, tuy không phải là thành viên chính thức của câu lạc bộ, nhưng hầu như cuối tuần nào anh cũng ghé để hát cùng mọi người. Anh nói: Đối với chúng tôi, đờn ca tài tử là món ăn tinh thần không thể thiếu. Mỗi khi được hát đờn ca, tôi lại nhớ về thời còn sống ở Bạc Liêu, nhớ về quê hương miền Tây.
Đờn ca tài tử sau bao năm ra đời và gắn bó với con người Nam bộ, đã được nhiều người yêu thích và theo đuổi. Thế nhưng, để có thể tồn tại theo thời gian và đương đầu với quy luật đổi mới thì đòi hỏi đờn ca tài tử cũng phải thay đổi về nội dung, hình thức mới có thể thu hút giới trẻ và thể hiện vai trò, sứ mệnh văn hóa trong thời đại mới. Bằng cách khảo sát hoạt động của các câu lạc bộ đờn ca tài tử hiện nay, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện sẽ có hướng hỗ trợ, xây dựng lại các câu lạc bộ, giúp đỡ vật chất và tinh thần để các tài tử mang lời ca, tiếng đờn đáp ứng nhu cầu giải trí của người dân.