Nhạc sĩ Giao Tiên tên thật là Dương Trung (SN1941) quê Bình Định. Nhạc sĩ đã để lại cho nền âm nhạc nước nhà trên 800 ca khúc sau gần 60 năm gắn bó với âm nhạc.
Từ năm 1975-1985, nhạc sĩ Giao Tiên đi xây dựng kinh tế mới tại huyện Bù Đăng. Ở nơi đây, ông tham gia các hoạt động văn hóa - thông tin tại địa phương, đồng thời sáng tác những ca khúc về quê hương Sông Bé, như: Trên cánh đồng Bù Môn, Thương lắm Bù Đăng, Vẫn tiếng chày trên sóc Bom Bo... |
Giao Tiên đến với âm nhạc bằng niềm đam mê, ham học hỏi và năng khiếu sẵn có. Năm 1965, ông chính thức bước vào con đường sáng tác âm nhạc và tác phẩm đầu tay là Phận gái thuyền quyên. Từ năm 1970-1975, ông đã cho ra đời hàng trăm ca khúc trữ tình được phổ biến rộng rãi và được người yêu nhạc đón nhận nồng nhiệt. Bên cạnh bút danh Giao Tiên, ông còn sử dụng những tên khác như: Dương Trung, Hoàng Hoa, Thảo Trang, Diễm Đào, Rạng Đông, Ngân Trang, Thu Anh, Kim Khánh, Xuân Hòa, Xuân Hậu, Hương Xuân... trong sáng tác của mình.
Những ca khúc nổi bật của ông đến hôm nay công chúng vẫn yêu thích có thể kể đến như: Hỏi vợ ngoại thành, Tình đẹp mùa chôm chôm, Cô Thắm về làng, Lại nhớ người yêu, Đính ước, Hoàng tử trong mơ… Hầu hết tác phẩm của ông được các soạn giả viết lời vọng cổ và càng nổi bật hơn qua sự thể hiện của các nghệ sĩ cải lương thời ấy như: các nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, Minh Vương; các nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng, Mỹ Châu, Thanh Kim Huệ… thể hiện rất thành công. Bản thân ở thể loại tân nhạc, các ca khúc của ông đã quá đặc sắc và khi được phổ biến ở thể loại tân cổ giao duyên lại càng mở rộng thêm đối tượng thưởng thức.
Giao Tiên là một trong những nhạc sĩ có số lượng tác phẩm tương đối nhiều và vẫn được yêu thích, phổ biến trong hiện tại. Điều này được minh chứng qua việc các ca sĩ trẻ hiện nay theo dòng nhạc bolero vẫn thường xuyên sử dụng những “bản tình ca” của ông. “Tôi rất trân quý những đứa con tinh thần của mình và cảm ơn khán giả gần xa đã luôn yêu mến ca khúc của tôi, dù các ca khúc ấy ra đời cách đây hơn 40 năm” - nhạc sĩ Giao Tiên chia sẻ.
Nhạc sĩ Giao Tiên đang sinh sống tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Ông vẫn tràn đầy năng lượng với công việc, tham gia các chương trình, hoạt động văn nghệ khi có lời mời và phổ nhạc cho các đồng nghiệp gần xa.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026