NSƯT Hoàng Thành tên thật là Lê Văn Thuận (SN1949), tại Chợ Lớn, nay là quận 8, TP. Hồ Chí Minh. Theo lời kể, khi lên 2 tuổi, ông bị sốt dẫn đến bại liệt. Năm 11 tuổi, ông đã có suy nghĩ về tương lai của mình, chưa biết chọn nghề gì để nuôi sống bản thân. Và tiếng đàn vọng cổ đã cho ông niềm tin vào cuộc sống. Qua quá trình học tập, rèn luyện ông đã bước vào môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp từ năm 1963. Tính đến nay, ông đã đàn cho hàng trăm vở tuồng từ sân khấu sàn diễn đến thu âm và hàng ngàn bài vọng cổ cho các đài phát thanh - truyền hình khu vực Nam bộ. Trong các cuộc thi, đặc biệt là “Chuông vàng vọng cổ” do Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh tổ chức, tiếng đàn của ông đã góp phần vào sự thành công trong các bài thi của thí sinh.

Nhạc sĩ - NSƯT Hoàng Thành
Nhắc đến nhạc sĩ Hoàng Thành không thể không nhắc đến NSƯT Mỹ Châu. Bởi qua quá trình làm việc chung, NSƯT Mỹ Châu đã gợi ý để nhạc sĩ Hoàng Thành có những sáng tạo trong âm nhạc. Nhạc sĩ Hoàng Thành chia sẻ: Trong khoảng thời gian từ năm 1980-1981, khi đang thu âm cho hãng phim Tây Đô, NSƯT Mỹ Châu có bàn về một giai điệu từ lời ru của người dân tại Đồng Tháp. Mỹ Châu đã ca lại và bàn với tôi xem có thể ký âm để triển khai thành một giai điệu nào đó trong cải lương được không. Về sau, tôi đã ký âm sắp xếp lại cho hợp lý, vì Mỹ Châu nhớ địa danh ở Đồng Tháp khi đó là xã Mỹ Trà, nên tôi quyết định lấy tên là lý Mỹ Trà. Đến nay, lý Mỹ Trà đã được đông đảo nghệ sĩ yêu thích, các soạn giả, tác giả thường xuyên sử dụng trong những tác phẩm của mình.
Ngoài ra, nhạc sĩ Hoàng Thành còn sáng tạo thêm các điệu lý được nghệ sĩ và khán giả yêu thích như lý Trị An, lý hạ thương và lý thương chờ. Bên cạnh việc phối hợp cùng NSƯT Mỹ Châu sáng tạo nên lý Mỹ Trà thì nhạc sĩ Hoàng Thành còn ấn tượng đối với công chúng qua việc sáng tạo nên “dây Mỹ Châu”, đây là cách sáng tạo từ trong thực tiễn để đàn cho phù hợp với chất giọng đặc biệt của NSƯT Mỹ Châu.
“Nhớ lại khoảng thời gian học đàn, đi đàn giao lưu, vì tôi không tự đi được nên nhờ anh em cõng, thấy tủi cho số phận của mình. Cũng từ đó, tôi quyết tâm trau dồi, học tập để có được cái nghề như ngày hôm nay”. |
| Nhạc sĩ - NSƯT Hoàng Thành |
Ngoài “tay đàn”, Hoàng Thành còn được biết đến là “tay viết” xuất sắc qua gần 100 tác phẩm tân cổ, lớp trích đoạn, chặp cải lương. Nổi tiếng hơn hết là bài tân cổ “Ra giêng anh cưới em” (tân nhạc Lư Nhất Vũ) do NSƯT Cẩm Tiên và Châu Thanh thể hiện. Bài tân cổ này đã ấn tượng với khán thính giả từ hơn 30 năm qua. Gần đây nhất, là lớp trích đoạn “Ngưu Lang Chức Nữ” do ông sáng tác đã mang về cho thí sinh Quách Thị Diễm Ngọc danh hiệu Chuông vàng vọng cổ trong đêm chung kết xếp hạng cuộc thi Chuông vàng vọng cổ năm 2019.
Gắn bó với BPTV từ hơn 10 năm nay qua các chương trình ca cổ, các vở cải lương, nhạc sĩ Hoàng Thành đã góp phần mang đến khán giả Bình Phước những chương trình văn nghệ phong phú, hấp dẫn. Ông làm chủ ban nhạc và đàn chính cho gần 20 chương trình ca cổ, 3 vở tuồng do BPTV sản xuất mang về những giải thưởng đáng trân trọng. Năm 2009, vở “Vua hai ngôi” đoạt huy chương bạc tại Liên hoan truyền hình toàn quốc lần 29. Năm 2010, vở cải lương “Cội nguồn” đạt bằng khen tại Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 30. Năm 2016, vở cải lương “Tìm lại cội nguồn” đạt bằng khen tại Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 36.
Năm 2019, ông vinh dự nhận danh hiệu NSƯT. Đến nay, Hoàng Thành vẫn miệt mài với công việc “tay đàn, tay viết” của mình. Nghệ sĩ chia sẻ: Cải lương đã cho tôi cuộc sống như ngày hôm nay. Cảm ơn các thầy cô đã chỉ dạy tôi, các nghệ sĩ, khán giả đã yêu mến tôi. Đáp lại sự yêu mến đó là tiếng đàn và những bài ca do tôi sáng tác.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026