Dơi mặt chó Freeman. (Nguồn: Insider.si.edu)
Thông cáo ngày 16-1 của STRI cho biết các con vật trên bay cao vào ban đêm và bay nhanh hơn những loại dơi khác do bộ cánh của chúng khá hẹp.
Dơi Freeman có tên khoa học Cynomops Freemani, được tìm thấy tại khu rừng mưa Gamboa, cách thủ đô Panama City của Panama 32km.
Loài vật này được đặt tên theo nhà nghiên cứu Patricia Freeman, bởi bà đã dành phần lớn sự nghiệp của mình để tìm hiểu về họ Molossidae (dơi thò đuôi), bao gồm phân loài dơi mặt chó.
Trong khi đó, một loài dơi mặt chó mới khác được các chuyên gia thuộc Đại học Công giáo Ecuador phát hiện, lấy tên Waorani và tên khoa học Cynomops Tonkigui để tôn vinh bộ tộc da đỏ Waorani, sinh sống tại khu rừng rậm Amazon, thuộc miền Đông Ecuador.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026