Con rắn có hai đầu. (Nguồn: Caters News Agency)Cả hai đầu đều có khả năng điều khiển phần thân nên con rắn gặp rất nhiều khó khăn trong lúc di chuyển. Hai cái đầu cũng rất hay tìm cách tấn công nhau.
Talbott đã mang con rắn về nuôi bởi đây lại là loài rắn vô hại, thậm chí vết cắn của nó không thể làm rách da người.
"Theo ước tính, tỷ lệ rắn bị dị tật và hai đầu là 1/10.000. Tỷ lệ sống của chúng cũng rất thấp. Tôi rất thích chụp ảnh những con rắn và đã bị rắn cắn một vài lần. Thật may mắn khi chúng không có nọc độc" - Talbott cho biết.
Nguồn TTXVN

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026