Thứ 7, 27/04/2024 19:38:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Nhịp cầu nhân ái 20:42, 18/02/2024 GMT+7

Bình Phước lan tỏa lòng nhân ái

Thiên Thư
Chủ nhật, 18/02/2024 | 20:42:51 2,385 lượt xem
BPO - Chiều nay 18-2, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Phước (gọi tắt là Hội Bảo trợ tỉnh) tổ chức chương trình gặp mặt đầu xuân 2024, với chủ đề “Bình Phước lan tỏa lòng nhân ái”.

Dự chương trình có đại diện các sở, ban, ngành và hơn 100 nhà hảo tâm, tấm lòng nhân ái đại diện cho gần 30 câu lạc bộ, đội, nhóm thiện nguyện toàn tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Liên, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Phước báo cáo hoạt động thiện nguyện năm 2023

Bà Dương Thị Tuyết, nguyên Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Phước chia sẻ cách làm thiện nguyện hiệu quả, lan tỏa sâu rộng

Đại diện các câu lạc bộ, đội, nhóm đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động thiện nguyện hiệu quả, lan tỏa

Ông Nguyễn Đức Tiến, Giám đốc Công ty cổ phần quảng cáo Nhất (TP. Hồ Chí Minh), Trưởng Ban tổ chức chương trình truyền hình nhân đạo "Khát vọng sống" chia sẻ kinh nghiệm để phong trào thiện nguyện Bình Phước ngày càng lan tỏa

Với sự đồng hành của các nhà hảo tâm, câu lạc bộ, đội, nhóm, trong năm 2023, Hội Bảo trợ tỉnh đã có nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa, thiết thực góp phần mang lại tương lai tươi sáng cho hàng ngàn mảnh đời bất hạnh trên địa bàn tỉnh. Hội đã vận động phẫu thuật đục thủy tinh thể cho 390 người nghèo; phẫu thuật 9 ca bệnh tim; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.000 người dân nghèo; hỗ trợ gần 1.000 bữa cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện. Bên cạnh đó, hội đã vận động xây dựng được 22 căn nhà tình thương, trợ cấp thường xuyên tiền mặt, gạo và một số nhu yếu phẩm khác cho gần 20.000 hộ khó khăn, người mắc bệnh hiểm nghèo và trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Phước trao tặng bằng khen của Trung ương hội cho các cá nhân xuất sắc trong hoạt động thiện nguyện

Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể xuất sắc trong công tác thiện nguyện

Các cá nhân xuất sắc trong hoạt động thiện nguyện, nhân đạo nhận bằng khen của UBND tỉnh

Thông qua các chương trình truyền hình nhân đạo “Chia sẻ nỗi đau”, “Khát vọng sống” và chương trình kêu gọi “Kết nối ngoại tuyến”, hội đã vận động trợ giúp 90 gia đình người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ chữa bệnh, giúp vốn mưu sinh, tạo điều kiện cho trẻ đến trường.

Ban tổ chức trao tặng hoa và quà cho 12 cặp đôi tiêu biểu trong công tác thiện nguyện

Ông Nguyễn Đức Tiến, Trưởng Ban tổ chức chương trình truyền hình nhân đạo "Khát vọng sống" trao tặng hoa và quà cho cặp đôi thiện nguyện tiêu biểu

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Liên, Chủ tịch Hội Bảo trợ tỉnh chia sẻ: Trong năm 2023, tổng kinh phí vận động cho các hoạt động nhân đạo của hội lên đến gần 37 tỷ đồng. Hội Bảo trợ tỉnh vinh dự được Trung ương hội công nhận là đơn vị xếp thứ 5/49 tỉnh, thành hội trong cả nước làm tốt công tác chăm lo cho người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo. Với một tổ chức xã hội nhân đạo - từ thiện, hoạt động trên cơ sở sử dụng nguồn kinh phí từ vận động quyên góp là chủ yếu thì đây là con số ấn tượng, cho thấy sự nỗ lực và cả sự tin tưởng của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm dành cho hội.

Tại chương trình, các nhà hảo tâm, câu lạc bộ, đội, nhóm đã chia sẻ kinh nghiệm kết nối, vận động trợ giúp các nhân vật vượt qua khó khăn, truyền lửa đam mê sẻ chia, làm những điều ý nghĩa, tử tế và lan tỏa yêu thương.

Chương trình đã vinh danh 12 cặp đôi thiện nguyện tiêu biểu; trao tặng bằng khen của Trung ương hội, bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp, ủng hộ, tài trợ các chương trình nhân đạo, từ thiện giai đoạn 2023-2024.

Dịp này, các nhà hảo tâm, câu lạc bộ, đội, nhóm cũng đã quyên góp trao tặng 30 triệu đồng cho chương trình “Khát vọng sống” để hỗ trợ nhân vật tại ba tỉnh Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên Huế trong những ngày sắp tới.

  • Từ khóa
189463

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu