Thứ 3, 03/02/2026 15:45:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 06:53, 16/12/2015 GMT+7

Khai thác vàng ở xã Phú Riềng là trái phép?

Thứ 4, 16/12/2015 | 06:53:00 1,203 lượt xem

BP - LTS: Báo Bình Phước ra ngày 30-9-2015 có bài: “Nóng” chuyện mỏ vàng ở xã Phú Riềng. Ngày 2-10, Báo Bình Phước đã có thư mời phỏng vấn đối với lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) xoay quanh vấn đề khai thác vàng ở xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng. Ngày 9-12-2015, Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Phú Quới mới có văn bản trả lời nội dung của Báo Bình Phước.

P.V: Đã 2 tháng nay, một số đối tượng từ miền Bắc, miền Trung vào khoan thăm dò và khai thác vàng sa khoáng ở thôn Phú Hòa, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, Sở TN&MT có biết việc này không? Thực trạng khai thác vàng sa khoáng ở đây diễn ra như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Phú Quới: Việc khai thác khoáng sản (vàng) diễn ra tại thôn Phú Hòa, xã Phú Riềng đã được người dân và các cơ quan thông tin đại chúng quan tâm, phản ánh từ đầu tháng 9-2015. Trước thực trạng đó, Giám đốc Sở TN&MT đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh việc thăm dò và khai thác vàng tại thôn Phú Hòa.

Máy móc, thiết bị được đưa vào khai thác vàng tại thôn Phú Hòa, xã Phú Riềng

Theo kiểm tra xác minh của các cơ quan chức năng thì trên địa bàn thôn Phú Hòa mới chỉ phát hiện 2 điểm khai thác vàng trái phép. Một điểm tại thửa đất của hộ bà Trần Thị Bường đã được UBND huyện Phước Long (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 49/ĐL QSDĐ/UB ngày 22-10-2003, do anh em ông Vũ Văn Chiến và ông Vũ Văn Lập (đều là con trai bà Bường) khai thác. Một điểm tại thửa đất của hộ ông Nguyễn Hữu Thanh (vợ là bà Phạm Thị Tuyên) đã được UBND huyện Phước Long (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 65/ĐL QSDĐ/UB ngày 31-12-2003, do ông Đinh Văn Khương (ngụ tỉnh Bình Dương) nhận sang nhượng lại của hộ ông Thanh 2 ha. Tuy nhiên, hai bên chưa lập thủ tục tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất theo quy định. Đến nay, các cơ quan chức năng từ tỉnh đến xã đã yêu cầu người dân ngưng ngay việc khai thác vàng trái phép và tịch thu phương tiện, máy móc phục vụ khai thác.

P.V: Theo đánh giá của Sở TN&MT, thôn Phú Hòa, xã Phú Riềng có quặng vàng hay không? Chất lượng, trữ lượng vàng sa khoáng ở Bình Phước như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Phú Quới: Theo tài liệu Tài nguyên khoáng sản tỉnh Bình Phước do Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam xuất bản năm 2006, kết quả đo vẽ lập bản đồ địa chất, địa chất thủy văn và địa chất công trình tỷ lệ 1/50.000 vùng Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước do Liên đoàn Địa chất thủy văn - Địa chất công trình miền Nam thực hiện hoàn thành năm 2004 đã phát hiện một điểm quặng vàng tại khu vực Phú Riềng. Vàng xâm tán trong mạch thạch anh - sulfur và đới cạch mạch. Đá vây quanh là cát bột kết hệ tầng Mã Đà bị biến đổi. Các mạch thạch anh - sulfur có bề dày 0,2-1m có phương đông bắc - tây nam hoặc á vĩ tuyến, tập trung thành đới mạch có chiều rộng từ 3-10m, chiều dài không liên tục, quan sát được khoảng 20-50m. Vàng gốc có hàm lượng 0,64-4,1g/t. Tài nguyên dự báo cấp P2 là 2.000kg Au (vàng).

P.V: Sở TN&MT khuyến cáo gì với người dân khai thác vàng và đề nghị như thế nào đối với chính quyền, cơ quan chức năng của tỉnh trước thực trạng người dân đến xã Phú Riềng khai thác vàng như hiện nay?

Ông Nguyễn Phú Quới: Mọi hành vi khai thác vàng tại thôn Phú Hòa, xã Phú Riềng đang diễn ra hiện nay là vi phạm Luật Khoáng sản năm 2010, vì không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác. Do đó, căn cứ Điều 7 Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 29-7-2015 của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở TN&MT đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở TN&MT, UBND huyện Phú Riềng thành lập đoàn công tác bằng các biện pháp nghiệp vụ thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình, thu thập chứng cứ nhanh chóng xử lý những đối tượng hoạt động khai thác vàng trái phép nhằm chấm dứt hoạt động thăm dò, khai thác vàng tại xã Phú Riềng. Giao UBND huyện Phú Riềng xây dựng kế hoạch và thực hiện chương trình bảo vệ tài nguyên khoáng sản (vàng) chưa khai thác trên địa bàn; chỉ đạo, kiểm tra và giám sát UBND xã Phú Riềng thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản (vàng) chưa khai thác; huy động và chỉ đạo phối hợp với các lực lượng trên địa bàn để giải tỏa, ngăn chặn hoạt động khoáng sản trái phép trên địa bàn.

P.V: Xin cảm ơn ông!

Đông Kiểm

  • Từ khóa
95034

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?