>> Bao giờ ấp Tân Phú không còn là “ốc đảo”?
BP - Báo Bình Phước số ra ngày 28-10-2015 có bài “Bao giờ ấp Tân Phú không còn là “ốc đảo”?” phản ánh tình trạng 51 hộ đồng bào người Chăm và học sinh ở ấp Tân Phú, xã Thuận Phú (Đồng Phú), rất khó khăn và nguy hiểm khi đi lại vì cầu hư và nước ngập vào mùa mưa. Vì thế, nhiều năm qua người dân tự chế ra các loại phà hoặc đi liều trên nền cầu cũ để sang sông.
Ngày 24-11, UBND xã Thuận Phú đã làm lễ khởi công xây dựng chiếc cầu mới cho đồng bào Chăm ở ấp Tân Phú. Cầu được xây mới hoàn toàn, dài 120m, kinh phí 1,1 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Đến dự và chung vui với đồng bào Chăm có Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú Trần Văn Vinh, lãnh đạo xã Thuận Phú cùng đại diện các phòng, ban của huyện.
Già làng Chàm Sa cho biết: “Chúng tôi rất cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến đời sống của đồng bào Chăm ở Tân Phú. Cầu đã được khởi công, đường dây điện cũng sắp kéo vào, chúng tôi rất vui mừng. Ấp Tân Phú chắc chắn sẽ đổi mới, sẽ phát triển hơn trước rất nhiều”.
Cây cầu xây dựng sẽ góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho người dân, khắc phục tình trạng bị cô lập vào mùa mưa và thúc đẩy kinh tế phát triển. Dự tính thời gian hoàn thành công trình là 36 ngày.
Bảo Bình

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026