>> Bài 1: Ở nơi trộm cũng được “phong cấp”?
>> Bài 2: Rào cản trong phát triển Đảng ở địa bàn “nóng”
ĐỂ TRONG SẠCH NHỮNG ĐIỂM “NÓNG”
BP - Để “hạ nhiệt” những địa bàn “nóng” cần phải có “thuốc đặc trị” mới xua đi những lo lắng, bất an của người dân. Liều thuốc đó chính là việc xây dựng, củng cố tổ chức đảng ở cơ sở trong sạch vững mạnh; đảng viên gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Những nhân tố này cũng chính là “kháng thể” mạnh mẽ, tạo nên những “điểm sáng” đẩy lùi các loại tội phạm, xây dựng địa bàn vững mạnh về an ninh, đem lại sự yên bình cho nhân dân.
Đi tìm những “hoa tiêu”
Những năm qua, Đảng bộ xã Long Hà (Phú Riềng) luôn coi trọng việc xây dựng những nhân tố tích cực ở khu dân cư, trong đó ưu tiên bồi dưỡng cán bộ, đoàn viên ưu tú sinh hoạt tại các đoàn thể ở thôn, ấp. Bởi chi bộ có nhiều đảng viên trẻ gương mẫu, ưu tú thì tổ chức đảng sẽ mạnh, các tổ chức đoàn thể vững và khu dân cư bình yên. 6 tháng đầu năm 2017, các chi bộ trực thuộc đã kết nạp 2 đảng viên và đang xem xét kết nạp 6 quần chúng ưu tú. Đảng ủy xã còn cử 15 quần chúng tham gia các lớp nhận thức về Đảng đợt 1-2017, 6 đồng chí tham gia học lớp sơ cấp lý luận chính trị. Đến nay, Đảng bộ xã đã có 201 đảng viên sinh hoạt tại 26 chi bộ trực thuộc.
Anh Trần Công Tâm - ông chủ của một ga ra ô tô lớn nhất xã Long Hà
Ông Nguyễn Thái Bình, Bí thư Chi bộ thôn 4 cho biết: Năm 2005, chi bộ chỉ có 5 đảng viên, đến nay đã phát triển lên 12 đồng chí. Nhìn vào thực trạng phát triển đảng viên ở thôn, ấp hiện nay thì con số này là tín hiệu đáng mừng. Hằng năm, ngoài theo dõi, đưa đoàn viên ưu tú từ các đoàn thể đi học lớp nhận thức về Đảng, chi ủy còn lựa chọn những nhân tố tích cực, có trình độ và uy tín cao trong cộng đồng để xem xét bồi dưỡng. Hiện đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các tổ chức chính trị của thôn rất nhiệt tình, trách nhiệm trong đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) bằng những việc làm cụ thể. Ban điều hành thôn, công an, bí thư, tổ trưởng tổ an ninh thường xuyên đi mật phục, truy bắt các đối tượng gây mất ANTT. Mỗi lần mật phục khoảng 6-7 người, không kể giờ giấc và thay đổi liên tục để đánh lạc hướng sự canh chừng của các đối tượng phạm tội. Trước đây, thôn 4 là một trong các điểm nóng về ANTT, an toàn xã hội thì nay đã “hạ nhiệt” rất nhiều. Nhiều năm liền chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.
Đảng bộ “khỏe mạnh” là đảng bộ không có những đảng viên thoái hóa, biến chất và ở đó tất cả đảng viên đều là những tấm gương sáng để nhân dân noi theo. Để củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị, Đảng bộ xã Long Hà luôn mạnh tay xử lý các đảng viên vi phạm để làm trong sạch tổ chức đảng, tạo niềm tin trong nhân dân. Năm 2016, Đảng ủy đã thi hành kỷ luật 4 đảng viên. Trong đó, khiển trách 1 đảng viên ở Chi bộ thôn 4; cảnh cáo 1 đảng viên ở Chi bộ thôn 9; khai trừ khỏi Đảng 2 đảng viên Chi bộ thôn 4 và thôn Thanh Long. Bí thư Đảng ủy xã Long Hà Phạm Tấn Cường |
Có hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh nên những năm qua, thôn 10, xã Long Hà là điểm sáng về giữ gìn ANTT. Chi bộ thôn hiện có 14 đảng viên. Nhờ đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chi bộ đã phát huy được sức mạnh tập thể và nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong xây dựng khu dân cư. Với phương châm chuyển từ lời nói sang hành động, các đảng viên trong thôn 10 nêu gương làm kinh tế giỏi, tạo phong trào thi đua phát triển kinh tế. “Trong 284 hộ toàn thôn, có khoảng 20% hộ thu nhập từ 200-500 triệu đồng/năm. Hiện thôn chỉ còn 4 hộ nghèo do quá tuổi lao động và bệnh tật; thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệu đồng/năm. Thôn không còn học sinh bỏ học, tỷ lệ con em đậu đại học, cao đẳng cao; ANTT luôn được đảm bảo và nhiều năm liền đạt khu dân cư văn hóa” - Trưởng thôn Trương Đình Đắc cho biết. Đặc biệt, Chi bộ thôn 10 là đơn vị tiêu biểu của Đảng bộ huyện Phú Riềng, được nhận Thư khen của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, do có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015.
Để kéo giảm tình trạng mất ANTT trên địa bàn, xã Long Hà đã triển khai xây dựng 4 mô hình “Tổ giáo dục, cảm hóa đối tượng”. Trong đó, 2 tổ cảm hóa do Phó chủ tịch UBND xã phụ trách văn hóa và Trưởng công an xã phụ trách. Qua đó đã tiếp xúc, vận động, cảm hóa, giáo dục được 40 lượt đối tượng tù tha về, án treo, từng bước chuyển hóa nhận thức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Còn tại thôn 10 có mô hình “Tiếng kẻng giữ gìn ANTT”, các thôn 4, 8 và 12 đã thành lập được 5 đội dân phòng cùng với việc 17/17 thôn được thắp sáng đường giao thông ở khu dân cư, giúp hạn chế tình trạng trộm cắp tài sản của người dân, ý thức bảo vệ ANTT, an toàn xã hội ngày càng nâng cao. Trong 2 năm chuyển hóa địa bàn, nhân dân đã cung cấp cho Công an xã và đội chuyển hóa địa bàn 245 tin, trong đó 170 tin có giá trị phục vụ xác minh, theo dõi, đấu tranh làm rõ 49 vụ vi phạm pháp luật.
Là xã biên giới, sầm uất nhất huyện Bù Đốp nên Thiện Hưng là địa bàn các loại tội phạm “ghé thăm” nhiều. Năm 2016, xã có 29 vụ phạm pháp, gồm tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế. Đặc biệt, thôn Thiện Cư có trên 90% số dân là đồng bào S’tiêng làm rất tốt việc giữ gìn ANTT. Người luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào là Bí thư chi bộ Điểu Đốc. Chi bộ thôn Thiện Cư hiện có 5 đảng viên, trong đó 4 đảng viên người S’tiêng và đảng viên Phạm Văn Trung, Đội trưởng Đội vận động quần chúng Đồn biên phòng Bù Đốp (Bộ đội biên phòng Bình Phước).
Cuộc sống cơ cực, ông Điểu Đốc chỉ học đến lớp 3. Khi các thầy giáo mang quân hàm xanh ở Đồn biên phòng Bù Đốp vào thôn Thiện Cư mở lớp phổ cập giáo dục, ông là người tiên phong và chăm chỉ bám lớp tìm lại con chữ. Biết chữ, ông chịu khó đọc các loại sách, báo hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi; học hỏi kinh nghiệm để áp dụng vào sản xuất của gia đình. Nhờ đó, gia đình ông có cuộc sống ổn định, các con đều được đi học và có việc làm ổn định. Uy tín của ông trong đồng bào S’tiêng ở Thiện Cư tăng lên. Năm 2006, ông vinh dự được kết nạp Đảng và năm 2009 được tin tưởng giao nhiệm vụ Bí thư chi bộ.
Anh Phạm Văn Trung cho biết: Xã có 9 thôn, ấp, nhưng chỉ có Chi bộ thôn Thiện Cư là nhiều đảng viên đồng bào dân tộc thiểu số nhất. Họ là những người có uy tín cao trong cộng đồng, nhiệt tình trong công việc, phong trào của thôn. Mỗi khi có vấn đề mất trật tự trong thôn, chỉ cần Bí thư, các thành viên trong chi bộ xuống hòa giải, xử lý là ổn hết. Noi theo Bí thư chi bộ Điểu Đốc, hiện 80% đồng bào S’tiêng ở Thiện Cư biết đọc, biết viết. Nhiều năm liền, Chi bộ Thiện Cư được công nhận trong sạch vững mạnh. Điều đó cho thấy, để có một Bí thư chi bộ Điểu Đốc và một khu dân cư bình yên là cả một quá trình nỗ lực, cố gắng của mỗi cá nhân cùng sự phát hiện, bồi dưỡng lâu dài những nhân tố tích cực của tổ chức đảng ở cơ sở.
Phát huy vai trò tổ chức đảng ở cơ sở
Những năm qua, Đảng bộ xã Long Hà luôn phấn đấu đạt các chỉ tiêu về quân sự, quốc phòng do cấp trên giao, không còn đơn thư khiếu nại vượt cấp và tồn đọng. Hằng năm, các tổ chức trong hệ thống chính trị đều đạt vững mạnh; 60-70% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ yếu kém... và trên 80% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Cán bộ, công chức cấp xã đều đạt chuẩn, trong đó 80% trình độ đại học, công chức chuyên trách đều có bằng trung cấp lý luận chính trị. Đảng bộ xã đạt trong sạch vững mạnh và không còn tình trạng thôn trắng về đảng viên và chi bộ phải sinh hoạt ghép.
Lực lượng công an và dân quân tự vệ huyện Phú Riềng tuần tra, bảo vệ an ninh trật tự
Là xã giáp Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú (Đồng Phú), những năm trước, Tiến Hưng (Đồng Xoài) chịu nhiều áp lực về trật tự an toàn xã hội. Số người dân đến tạm trú ngày càng tăng. Năm 2016, xã có 384 hộ đến tạm trú, từ đầu năm 2017 đến nay có 493 hộ. Năm 2016, toàn xã xảy ra 7 vụ phạm pháp hình sự, 1 vụ đánh bạc, các dịch vụ nhà nghỉ, karaoke... tăng mạnh. Năm 2017, Tiến Hưng được đưa vào danh sách 15 xã cần chuyển hóa địa bàn với mục đích duy trì tiêu chí ANTT trong nông thôn mới. Đồng chí Cao Văn Vũ, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Để giữ vững tiêu chí ANTT ở địa bàn giáp khu công nghiệp là rất khó khăn. Hằng tháng, Đảng ủy đều họp với các ấp nghe báo cáo tình hình chi tiết, chú trọng đánh giá về ANTT và đưa ra nghị quyết thực hiện. Vì thế, khi có vấn đề xảy ra ở các ấp được xử lý kịp thời. Công an xã có trách nhiệm phối hợp với các ấp thông qua bí thư, trưởng ấp để nắm tình hình. Xã vận động các chủ nhà trọ, nhà nghỉ lắp camera an ninh có kết nối internet với Công an xã để tiện theo dõi. Do đó, cơ cấu và chất lượng đảng viên chuyển biến tích cực, phần lớn được rèn luyện, thử thách và trưởng thành qua thực tiễn công tác, có tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, được nhân dân tin cậy.
Cần những điểm sáng để truyền lửa
Cách đây hơn 10 năm, khi nhắc đến cái tên Trần Công Tâm ở thôn 4, xã Long Hà, người ta chỉ nghĩ đến “một tay đá nóng” xe máy chuyên nghiệp với 3 lần vào tù về tội trộm cắp tài sản và không tố giác tội phạm. Lần ra tù cuối năm 2007 đã khiến anh thấm thía về những việc làm sai trái nên quyết tâm làm lại cuộc đời. “Vào trại mình nghiệm ra nhiều điều, mới thấy hết lỗi lầm của bản thân và tủi nhục gia đình phải gánh chịu. Làm lại cuộc đời, không ai khác mà chính mình phải tự đứng lên để có cuộc sống đích thực” - anh Tâm chia sẻ.
Theo báo cáo sơ kết 1 năm chuyển hóa địa bàn của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh, năm 2016, toàn tỉnh đã củng cố kiện toàn 357 tổ an ninh nhân dân, 69 tổ hòa giải, 21 tổ dân phòng, 20 tổ an ninh tự quản...; nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả về phòng, chống tội phạm tại cơ sở, điển hình như mô hình “Khu nhà trọ công nhân tự quản”, duy trì hoạt động của mô hình “Tổ tuần tra phòng, chống tội phạm ở các khu công nghiệp” tại xã Minh Hưng (Chơn Thành). Xây dựng mô hình “Khu dân cư không có tội phạm ẩn náu hoạt động hoặc có phát hiện nhanh, ngăn chặn kịp thời”, khu dân cư xã, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT tại 2 xã Tân Khai, Tân Hưng, huyện Hớn Quản. Riêng các tổ chuyển hóa địa bàn đã chủ động phối hợp các lực lượng chức năng tại cơ sở tổ chức 846 lượt tuần tra vũ trang ban đêm tại các địa bàn chuyển hóa với 4.063 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Kết quả, bắt 11 đối tượng trộm cắp tài sản, 218 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, cảnh cáo nhắc nhở 82 nhóm đối tượng thanh niên đi chơi khuya chạy xe lạng lách, đánh võng, test 120 đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép các chất ma túy. |
Mãn hạn tù, việc đầu tiên là anh Tâm sàng lọc các mối quan hệ bạn bè, cân nhắc nên chơi với ai để không đi vào vết xe đổ, sau đó tìm kiếm một công việc chân chính. Từ vốn kinh nghiệm ít ỏi về nghề sửa xe ôtô, năm 2007 anh thuê đất mua máy móc, mở gara sửa ôtô. Mỗi tháng anh Tâm thu nhập 15-20 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Giờ người ta biết đến anh là ông chủ của một gara ôtô lớn nhất xã Long Hà, tạo việc làm ổn định cho nhiều thanh niên trong xã.
Đến thôn 7, xã Long Hà tôi đã thấy được một điểm sáng thầm lặng, đó là chị N.T.A - chủ của chuỗi kinh doanh dịch vụ internet và đám cưới có tiếng của xã. “Biết tôi làm dịch vụ nấu ăn đám cưới, tiệc... rất nhiều đối tượng tìm đến bán gà, vịt... với giá rất “hời”, nhưng tôi cương quyết không mua vì không muốn tiêu thụ những sản phẩm do người khác phạm tội mà có. Tiệm internet của gia đình tôi chỉ mở đến 21 giờ. Em nào người nhà đến tìm không chịu về tôi sẽ tự tắt máy và không cho sử dụng nữa. Tôi chỉ muốn phục vụ cho việc tìm hiểu thông tin có ích, giúp học sinh và người dân trong thôn. Quan trọng hơn là khi kinh doanh ở những môi trường như vậy, tôi luôn đặt câu hỏi: Mình muốn con mình trưởng thành và phát triển với nhân cách như thế nào thì các bậc phụ huynh có con đều mong muốn như thế. Vì thế tôi khước từ sự giàu có bất chính. Nếu không có những nguyên tắc trong cuộc sống, kinh doanh thì tôi đủ khả năng trở thành “tụ điểm” chứa chấp hoạt động bất hảo” - chị N.T.A nói.
Những điểm sáng như anh Trần Công Tâm hay chị N.T.A giữa cuộc sống xô bồ sẽ truyền lửa cho nhiều người xung quanh có thêm động lực để sống tốt hơn, vì “sống tốt không bao giờ là muộn”.
Nguyệt Cát