>> Bài 1: Nguy cơ cháy từ các quán karaoke
LÀM GÌ ĐỂ PHÒNG NGỪA HỎA HOẠN?
BP - Theo thống kê của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC66) Công an tỉnh, trên 80% các vụ cháy xảy ra trên địa bàn tỉnh thời gian qua là do chập điện. Hậu quả gây thiệt hại nặng về người và của, qua đó gióng lên hồi chuông báo động về công tác phòng chống cháy nổ tại các khu đông dân cư. Làm gì để phòng ngừa hỏa hoạn đang là vấn đề được nhiều người quan tâm.
MỘT QUÝ XẢY RA 20 VỤ CHÁY
Quý 1/2017, trên địa bàn tỉnh xảy ra 20 vụ cháy, tăng 5 vụ so với cùng kỳ năm 2016, làm 3 người chết, thiệt hại về tài sản ước hơn 9 tỷ đồng. Trong đó, nhà dân cháy 10 vụ, cháy xưởng sản xuất 5 vụ, 2 vụ cháy vườn cây, 3 vụ cháy xe máy. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ tỉnh đã xuất 36 lượt xe chữa cháy cùng 270 lượt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia cứu chữa 15 vụ. 5 vụ cháy được nhân dân và lực lượng tại chỗ dập tắt.
Hiện trường vụ cháy ngày 5-7-2016, tại xưởng sơn của Công ty Y&J International, Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc (Chơn Thành) - Ảnh: BBP
Vụ cháy xưởng chế biến mủ tờ của Công ty TNHH MTV Quyền Tỉnh ở thôn 11, xã Long Bình (Phú Riềng) vào cuối năm 2016 làm hư hỏng hoàn toàn 120 tấn mủ cao su thành phẩm, nhà kho, lò sấy, ước thiệt hại khoảng 7 tỷ đồng. Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do trong quá trình đốt củi lò sấy bị rò rỉ và gặp vật liệu dễ cháy là mủ cao su dạng tờ và gỗ, tre đã gây cháy. Nhận được tin báo, PC66 Công an tỉnh đã điều 5 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng 42 cán bộ, chiến sĩ đến chữa cháy. Vụ cháy xảy ra tại cửa hàng kinh doanh quần áo, giày dép Thủy Trinh ở phường Tân Phú (Đồng Xoài) ngày 15-2-2017 làm 2 người thiệt mạng, ước thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng. Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chập điện...
Theo đánh giá của PC66 Công an tỉnh, nguyên nhân chính dẫn đến các vụ cháy xảy ra trên địa bàn tỉnh thời gian qua, chủ yếu do ý thức chấp hành các quy định về PCCC của người dân chưa cao; còn sơ suất trong sử dụng điện, lửa, nguồn nhiệt và do chưa nắm được một số kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ. Đặc biệt, tình trạng đốt cỏ, lá vườn điều, cao su thiếu kiểm soát, không xử lý kịp thời gây cháy lan, cháy lớn, nhất là trong điều kiện thời tiết hanh khô và gió lớn như hiện nay. Ngoài ra, tại các cơ sở kinh doanh hộ gia đình thường chỉ có một lối thoát nạn là cửa chính, nhưng cũng là nơi bày bán, chứa hàng nên khi xảy ra cháy, các thành viên trong gia đình khó thoát ra ngoài, nhất là vào ban đêm.
CẦN CHỦ ĐỘNG PHÒNG NGỪA
Ông Nguyễn Văn Hạnh, Chủ tịch UBND phường Tân Phú nói: Nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy chủ yếu do sự chủ quan của con người. Vì vậy, để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa. Theo đó, cần thường xuyên tuần tra, canh gác, nhất là vào ban đêm để phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp cháy nổ, không để bị động, bất ngờ. Đặc biệt, cần tăng cường kiểm tra hệ thống thiết bị điện lắp đặt trong nhà, kịp thời thay thế, sửa chữa khi có dấu hiệu hư hỏng, tránh nguy cơ chạm, chập, quá tải dẫn đến cháy, nổ.
Hiện trường một vụ cháy xảy trên địa bàn xã Long Bình (Phú Riềng)
Đối với hộ kinh doanh - sản xuất các mặt hàng có nguy cơ cháy cao (quần áo, giày dép, vải, hàng tạp hóa...) trong các khu dân cư, nhất là các hộ vừa ở vừa kinh doanh, có kiến trúc nhà ống cần thực hiện nghiêm quy định về an toàn PCCC; phải đảm bảo khoảng cách, lối thoát nạn, hệ thống điện... Mỗi nhà nên bố trí ít nhất 2 lối thoát nạn ở 2 hướng khác nhau để kịp thời thoát ra ngoài khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.
Quý 1/2017, PC66 Công an tỉnh đã tổ chức 7 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức PCCC và huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho 7 cơ sở với 444 người tham gia. Kiểm tra, phúc tra công tác PCCC đối với 194 lượt cơ sở thuộc phòng quản lý. Qua kiểm tra, lập biên bản và xử lý vi phạm hành chính 11 cơ sở với 26,9 triệu đồng. Các cơ sở chủ yếu vi phạm lỗi như: Không kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống, phương tiện PCCC, chống sét; sắp xếp hàng hóa, vật tư cản trở lối thoát nạn; không tổ chức phân công trực tại cơ sở; trang bị phương tiện PCCC không đồng bộ; không tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho nhân viên... |
Đối với hộ gia đình, hộ kinh doanh xung quanh chợ, khu vực tập trung đông người phải dỡ bỏ các bộ phận cơi nới thêm như lều, mái, dù... bằng vật liệu dễ cháy hoặc phải thay thế bằng loại vật liệu khó cháy nhằm tránh cháy lan, cháy lớn. Các hộ có vườn cây phải thường xuyên dọn dẹp lá khô, làm cỏ, phát quang. Khi thu gom cỏ, rác, lá cây để đốt phải đảm bảo khoảng cách an toàn và có người kiểm soát chặt chẽ tránh cháy lan sang khu vực khác. Mỗi gia đình nên dự trữ nước sinh hoạt kết hợp để chữa cháy, tự trang bị phương tiện, dụng cụ cứu hỏa như bình chữa cháy xách tay, thang, dây thoát nạn, câu liêm, xô, thùng xách nước... Đối với khu dân cư tập trung đông người cần trang bị thêm máy bơm chữa cháy. Đặc biệt, khi xảy ra sự cố về hỏa hoạn phải nhanh chóng báo cho cảnh sát PCCC theo số 114.
Để hạn chế tối đa các vụ cháy, nổ, thời gian qua, PC66 Công an tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật về PCCC cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra, huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho các cơ quan, đơn vị để lực lượng tại chỗ có thể xử lý kịp thời khi sự cố xảy ra... Tuy nhiên, bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng, mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, tự trang bị cho mình những kiến thức cơ bản, cần thiết trong phòng ngừa cháy, nổ. Thượng tá Hoàng Văn Hiệp Phó trưởng phòng PC66, Công an tỉnh cho biết, công tác chữa cháy ban đầu là vô cùng quan trọng. Thời gian qua xảy ra một số vụ cháy lớn là do cơ sở phát hiện chậm, thông báo đến tổng đài 114 không kịp thời và xử lý lúng túng nên gây hậu quả nghiêm trọng.
Minh Luận