Thứ 6, 19/09/2025 23:57:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 03:28, 09/02/2015 GMT+7

KHÁM CHỮA BỆNH TRÁI PHÉP VÀ LỪA ĐẢO TÀI CHÍNH

Ngành chức năng và huyện Lộc Ninh chưa thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 2, 09/02/2015 | 03:28:00 309 lượt xem

>> CÔNG TY HOÀNG THẮNG CÓ DẤU HIỆU LỪA ĐẢO TỪ DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE
>> Trá hình bán hàng đa cấp và dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Cơ sở kinh doanh Ngọc Tường: Có khám, chữa bệnh trái phép?

BP - Loạt bài trên Báo Bình Phước đăng trong tháng 7 và tháng 9-2014, phản ánh cơ sở Hoàng Thắng, thuê nhà trên quốc lộ 13, khu phố Ninh Thành, thị trấn Lộc Ninh (huyện Lộc Ninh) và cửa hàng Ngọc Tường, trên đường D20, ngay sau Siêu thị Co.op Mart Đồng Xoài có dấu hiệu lừa đảo tài chính đã nhận được sự hoan nghênh của đông đảo bạn đọc trong tỉnh.

Tuy nhiên, dư luận cũng băn khoăn, khó hiểu vì sao báo chí đã phản ánh rõ “chân tướng” nhưng các cơ sở này vẫn ngang nhiên hoạt động. đội ngũ tiếp viên được đào tạo là người địa phương ngày càng sinh sôi nảy nở. Họ về tận thôn xóm dụ dỗ người quen, kể cả họ hàng thân thích tham gia mua lộ trình chữa bệnh hoặc góp vốn cổ đông cho các cơ sở Hoàng Thắng, Ngọc Tường.

đối tượng tham gia mua lộ trình chữa bệnh hoặc các sản phẩm thực phẩm chức năng ở cơ sở Hoàng Thắng, Ngọc Tường đa phần từ 40-60 tuổi - là những người có tích lũy tài chính và cầm chịch kinh tế gia đình nhưng trong độ tuổi sức khỏe “sớm nắng, chiều mưa”. Điều hấp dẫn là nếu mua 1 lộ trình chữa bệnh (9,8 triệu đồng) thì vừa được các cô gái trẻ (đã qua đào tạo) chữa bệnh bằng bấm huyệt, massage ở Đài Loan “chăm sóc” và được hứa hẹn trả lãi kếch xù 250%/5 năm. Nếu không mua lộ trình chữa bệnh mà góp vốn vào tài khoản của các cơ sở này cũng được trả lãi như vậy (gấp 10 lần lãi suất huy động của các ngân hàng). Bà N.T.Th ở khu phố Ninh Thịnh, thị trấn Lộc Ninh cho biết, trong số những người tham gia có người dùng xe đạp bán bánh rong nhưng đã góp vốn cho Hoàng Thắng 130 triệu đồng. Có đại gia ở Lộc Thiện rút hết tiền gửi ngân hàng để trở thành cổ đông lớn với 3 tỷ đồng góp vốn...

Cơ sở Hoàng Thắng trên quốc lộ 13 tại thị trấn Lộc Ninh

Chủ tịch UBND xã Lộc Thành Lê Hồng Khanh cho biết: ấp Lộc Bình có người bán vườn cao su nộp vào tài khoản Hoàng Thắng 1,2 tỷ đồng. Người này đang tích cực huy động thêm anh em bà con để kiếm tiền hoa hồng.

“Không làm gì mà vẫn có tiền”, đây chính là “chìa khóa” để trả lời câu hỏi: Vì sao các cơ sở trên lại dễ dàng lừa những người nhẹ dạ cả tin ở thành thị và nông thôn không dám ăn tiêu, còng lưng lao động chắt chiu từng đồng nhưng lại sẵn sàng trút “hầu bao” nộp vào tài khoản của các cơ sở Hoàng Thắng, Hoàng Vĩnh hay Ngọc Tường.

Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do UBND huyện Lộc Ninh cấp, cơ sở Hoàng Thắng chỉ được phép kinh doanh các mặt hàng: kim khí điện máy, đồng hồ, máy massage, máy ozone, hàng may mặc, mỹ phẩm chăm sóc da, đồ gia dụng gia đình. Biển hiệu cơ sở này cũng ghi rõ: “Cơ sở Hoàng Thắng ký gửi hàng hóa kim khí điện máy, máy massage, mỹ phẩm, hàng may mặc, đồng hồ, máy ozone”. Thế nhưng, nhân viên của Hoàng Thắng luôn miệng xưng là công ty và hoạt động chủ yếu là dịch vụ chăm sóc sức khỏe bằng phương pháp giác hơi chẩn đoán; bấm huyệt, massage chữa bệnh.

1 tuần sau loạt bài viết về hoạt động của cơ sở Hoàng Thắng (tháng 8-2014), bà Trần Thị Bích Lệ, Phó chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh khi làm việc với phóng viên Báo Bình Phước đã cho biết: Huyện sẽ có buổi làm việc với các hội, đoàn thể; phòng, ban và ngành chức năng để nghe báo cáo và có công văn phúc đáp những thông tin báo đã đăng tải. Sau bài viết về cửa hàng Ngọc Tường, Chủ tịch UBND tỉnh đã có chỉ đạo ngành chức năng điều tra làm rõ (Công văn số 3580/UBND-VX ngày 22-10-2014 gửi Sở Y tế, Sở Công thương, Công an tỉnh). Nhưng nửa năm qua, Báo Bình Phước vẫn chưa nhận được phản hồi của UBND huyện Lộc Ninh và kết quả điều tra của các cơ quan chức năng theo chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh.

PVKT

  • Từ khóa
92563

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?