TÍN HIỆU TÍCH CỰC TỪ CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI
>> Bài 1: Dọc đường tuần tra
>> Bài 2: Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị
BP - Đối ngoại biên phòng là nhiệm vụ rất quan trọng nhằm tăng cường sự hiểu biết, tin cậy giữa hai bên để xây dựng và bảo vệ đường biên giới hòa bình, hữu nghị. Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước luôn coi công tác đối ngoại, giao tiếp thân tình hữu nghị với các lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia dọc tuyến biên giới là nhiệm vụ thường xuyên và mang ý nghĩa quyết định nhằm xây dựng khu vực biên giới ngày càng ổn định, bình yên.
VIỆC LÀM NHỎ, Ý NGHĨA LỚN
Lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, công tác đối ngoại biên phòng là hoạt động tuyên truyền đặc biệt nhằm truyền tải chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước ta đến với các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang của nước bạn trên tuyến biên giới. Trong những năm qua, các đơn vị bộ đội biên phòng, nhất là đồn biên phòng triển khai và thực hiện rất tốt nhiệm vụ này. Nhờ vậy đã xây dựng được mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với bạn. Thông qua hoạt động như hội đàm, tổ chức tuần tra song phương, thăm hỏi xã giao với lực lượng bảo vệ biên giới, cửa khẩu; nắm chắc tình hình cư dân vùng biên đối diện nhờ mối quan hệ thân tộc, tổ chức hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ dân... để bộ đội vừa làm công tác dân vận vừa đẩy mạnh mối quan hệ thân thiết với bạn. Những việc làm tuy nhỏ như khám, chữa bệnh cho dân, giúp đỡ vật chất, nhu yếu phẩm cho bạn... nhưng đã có ý nghĩa rất lớn trong mối quan hệ để bạn hiểu rõ quan điểm, thiện chí của ta về xây dựng biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển. Từ đó các lực lượng vũ trang bạn đã phối hợp tốt với chúng ta cùng bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhất là tạo được sự đồng thuận cao trong việc phân giới cắm mốc biên giới.
Đồn cảnh sát bảo vệ biên giới của Campuchia trên Cửa khẩu Hoa Lư
Thượng tá Vũ Tuấn Anh, Chính trị viên Đồn biên phòng Cửa khẩu Hoa Lư (Lộc Ninh) cho biết, đơn vị luôn đặc biệt chú trọng công tác đối ngoại, bởi đây là cửa khẩu quan trọng nhất trên toàn tuyến biên giới của tỉnh. Tháng 6-2014, đơn vị đã ký kết nghĩa với Tiểu đoàn 204, thuộc Tiểu khu Quân sự tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia đóng đối diện và các đơn vị lực lượng vũ trang khác trên khu vực cửa khẩu. 6 nội dung chính trong biên bản ký kết đã được thực hiện nghiêm túc. Theo đó, hai bên trao đổi thông tin, tình hình an ninh biên giới; thực hiện tốt quy chế biên giới, cùng tìm ra phương pháp giải quyết các vụ việc; hai bên phối hợp tuần tra, điều tra, cùng tham gia cứu hộ, cứu nạn trên biên giới. Hằng tháng, đơn vị đã phối hợp giao ban, hội đàm với bạn, trao đổi, thông tin cho nhau về tình hình biên giới và đẩy mạnh hoạt động giao lưu, thăm hỏi lẫn nhau nhân ngày lễ, tết của 2 dân tộc.
TĂNG CƯỜNG NGOẠI GIAO
Đó là kết luận của chỉ huy các đơn vị bộ đội biên phòng sau khi cùng bạn giải quyết những vụ việc xảy ra trên biên giới. Đồn biên phòng Cửa khẩu Hoa Lư là một trong những đơn vị thực hiện khá tốt nhiệm vụ cùng bạn giải quyết các vụ việc. Theo đó, trong năm 2015 trên Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư đã giải quyết được những vấn đề quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giải quyết xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu; bảo vệ an toàn cột mốc theo hiện trạng đã xây dựng. Hai bên đã tuần tra song phương trên biên giới 5 lần, thông tin trao đổi tình hình 12 lần. Bạn bàn giao cho ta 68 công dân; ta bàn giao cho bạn 5 công dân vi phạm.
Đồn biên phòng Lộc An đã phối hợp với lực lượng vũ trang của bạn cắt một cây cầu bắc trái phép qua biên giới; trao đổi tình hình với 2 chốt của Đồn Tàpeng Sre và Đồn Chây Khơleng của bạn được 72 lần. Từ tháng 9-2015 đến nay, phía bạn thành lập thêm Đồn Tual Chum, Đồn biên phòng Lộc An đã kịp thời làm tốt công tác đối ngoại, trao đổi tình hình với bạn được 3 lần.
Tại Đồn biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu (Bù Đốp), Trung tá, Đồn trưởng Nguyễn Thành Niên cho biết, phía đối diện với đơn vị là Đồn cảnh sát bảo vệ biên giới Lapa Khê của Campuchia. Hằng tháng, hai bên định kỳ gặp nhau 1 lần để thông báo tình hình. Nhờ làm tốt công tác đối ngoại, từ đầu năm đến nay, Đồn biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu đã bắt và giải quyết 55 vụ buôn lậu, chủ yếu là thuốc lá, thu gần 30 ngàn gói và chuyển cơ quan điều tra khởi tố 1 vụ. Trong thời gian qua, nhờ làm tốt công tác phối hợp, Đồn biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu cùng công an triệt phá Chuyên án mang bí số 814TRX, bắt 6 vụ buôn bán xe máy trái phép qua biên giới.
Hầu hết các vụ việc vi phạm trên biên giới thời gian qua đã được các lực lượng chức năng, trong đó nòng cốt là bộ đội biên phòng kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý theo pháp luật. Các đồng chí chỉ huy đồn biên phòng cho biết, một phần rất quan trọng trong việc kịp thời xử lý vụ việc là nhờ sự tích cực từ công tác đối ngoại biên phòng. Bạn hiểu ta, hỗ trợ, giúp đỡ và cùng chúng ta tham gia giải quyết các vụ việc. Tình hữu nghị, đoàn kết có được là nhờ cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng biết cách tạo mối quan hệ ngoại giao nhằm xây dựng sự hiểu biết lẫn nhau. Qua đó, hai bên cùng bảo vệ đường biên giới hòa bình, hữu nghị lâu dài.
Bình - Thuyên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026