Thứ 3, 21/04/2026 19:11:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:49, 07/01/2019 GMT+7

KỶ NIỆM 40 NĂM CHIẾN THẮNG CHIẾN TRANH BẢO VỆ BIÊN GIỚI TÂY NAM VÀ CÙNG NHÂN DÂN CAMPUCHIA CHIẾN THẮNG CHẾ ĐỘ DIỆT CHỦNG (7-1-1979 – 7-1-2019)

Campuchia hồi sinh và phát triển - Bài cuối

Thứ 2, 07/01/2019 | 09:49:00 776 lượt xem

>> Những ngày tháng không quên - Bài 1
>> Giúp đất nước Campuchia hồi sinh - Bài 2

BP - 40 năm đi qua (7-1-1979 - 7-1-2019), đất nước Campuchia đã trở thành quốc gia có nền kinh tế đang phát triển; các lĩnh vực y tế, giáo dục, xã hội được nâng cao. Những ngôi chùa nguy nga tráng lệ xuất hiện nhiều hơn không những ở thành phố, thị trấn mà còn lan đến các phum, sóc vùng xa. Tôi cũng đã vài lần trở lại đất nước Campuchia và cảm nhận những nét đổi thay kỳ diệu của quê hương Chùa Tháp. Những đổi thay đó dường như xóa tan những tháng năm đen tối của thời Pol Pot với 1.270 ngày khổ nạn, một thập niên thiếu ổn định với nhiều phe phái, để có Vương quốc Campuchia bây giờ vững bước tiến lên.

Những bước đi VỮNG CHẮC

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Campuchia (CPP) và Chính phủ Hoàng gia, Campuchia đã tiến hành công cuộc xây dựng, phát triển đất nước theo 5 ngọn cờ do Thủ tướng Samdech Decho Hun Sen khởi xướng. Đó là: Chống diệt chủng; hòa bình, hòa hợp dân tộc; phát triển kinh tế, nước và ruộng đất cho nhân dân, nông dân; mở rộng, tăng cường hợp tác quốc tế, đoàn kết, hữu nghị với các nước, đặc biệt là với láng giềng, trong đó sống còn là quan hệ với Lào và Việt Nam. Trong 40 năm qua kể từ khi nắm quyền lãnh đạo đất nước, Đảng Nhân dân cách mạng Campuchia đã nỗ lực khắc phục muôn vàn khó khăn, gian khổ để giành được các thành tựu lịch sử, đưa đất nước thoát khỏi cái bóng đen tối nhất của quá khứ và tiến tới giai đoạn phát triển đáng tự hào trên mọi lĩnh vực.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đón tiếp Thủ tướng Campuchia Samdech Decho Hun Sen tại Bình Dương ngày 21-6-2017

Hòa bình, ổn định vững chắc mang lại lợi ích lớn trong việc phát triển kinh tế - xã hội của Vương quốc Campuchia. Ngày nay, Campuchia là quốc gia độc lập, tự chủ, hòa bình, một nước láng giềng tốt của khu vực, một thành viên tích cực của ASEAN và cộng đồng quốc tế, nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, với GDP liên tục tăng trên 7% trong nhiều năm qua. Sự tăng trưởng của ngành xây dựng là một trong những động lực chính cho phát triển kinh tế của Campuchia, tạo nhiều việc làm cho người dân. Năm 2017, Campuchia đẩy mạnh các dự án xây dựng trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn, khu đô thị mới tại các đô thị lớn như Phnôm Pênh, Xiêm Riệp... Năm 2017, có hơn 3.050 dự án tại Campuchia được cấp phép xây dựng; 275 công ty xây dựng được thành lập...

Để đạt được những thành tựu nổi bật này, Chính phủ Campuchia đã triển khai chính sách kinh tế vĩ mô một cách thận trọng, nhằm giữ cho nền kinh tế tăng trưởng ổn định, đồng thời thúc đẩy và nâng cao việc đa dạng hóa nền kinh tế, thúc đẩy tính cạnh tranh, sản xuất và tiêu dùng trong nước. Đánh giá về sự tăng trưởng của kinh tế Campuchia, Ngân hàng Thế giới (World Bank) cho rằng, nền kinh tế Campuchia trong những năm 2018-2019 duy trì mức tăng trưởng trung bình 7%/năm và sẽ tiếp tục giành được những thành tựu mới to lớn trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đất nước.

BỒI ĐẮP QUAN HỆ VIỆT NAM - CAMPUCHIA

Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ truyền thống gắn bó từ lâu đời. Cách đây hơn 50 năm, trên cơ sở mối quan hệ đoàn kết hữu nghị vốn có giữa hai nước, Việt Nam và Campuchia đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử và biến cố thời đại, quan hệ của hai nước vẫn tiếp tục phát triển khăng khít. Đó là nhờ sự vun đắp của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước qua nhiều năm, chưa kể đến bao nhiêu công sức và xương máu của nhân dân hai nước đã đổ xuống trong các cuộc chiến tranh. Chính vì sự gắn bó đó mà quân đội hai nước đã cùng nhau sát cánh đập tan chế độ diệt chủng Pol Pot, đưa đất nước Campuchia hồi sinh và phát triển như ngày nay.

Trong lần trả lời phỏng vấn phóng viên Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước, bà Men Sam Ol, Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam, đã nói: “Lập trường của Chính phủ Hoàng gia Campuchia và Đảng Nhân dân Campuchia là quyết tâm tăng cường, củng cố mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện lâu dài với Việt Nam, đồng thời thắt chặt tình hữu nghị với các nước, góp phần củng cố hòa bình, an ninh khu vực và thế giới”. Biên giới Campuchia - Việt Nam ngày nay đã trở thành đường biên của tình hữu nghị, hòa bình với các hiệp ước ký kết giữa 2 chính phủ đã và đang được thực thi. Riêng trên địa bàn tỉnh Bình Phước, đường biên giới với các tỉnh bạn Campuchia đã cơ bản hoàn thành các cột mốc cả chính và phụ, là điểm sáng của mối quan hệ hữu nghị anh em Việt Nam - Campuchia.

Ngày 21-6-2017, tại tỉnh Bình Dương, lễ đón và chào mừng Thủ tướng Campuchia Hun Sen cùng các thành viên trong đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Campuchia sang thăm Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Thủ tướng Hun Sen và đồng đội bắt đầu con đường cách mạng, cứu đất nước Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot đã diễn ra long trọng và đầy xúc động. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Vận mệnh của hai dân tộc là không thể tách rời nhau, đó là một chân lý từ thực tiễn lịch sử của hai nước: Việt Nam mãi mãi là người bạn láng giềng thủy chung, trước sau như một với đất nước và nhân dân Campuchia”. Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen bày tỏ vui mừng và xúc động được cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Vương quốc Campuchia trở lại thăm Việt Nam, người bạn láng giềng gần gũi, thủy chung, thân thiết của nhân dân Campuchia. Ông nói: “Không có sự giúp đỡ của Việt Nam thì Campuchia không có ngày nay, dứt khoát là thế”. Đồng thời, ông cũng bày tỏ và chúc mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Vừa qua, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, từ ngày 19 đến 21-12-2018, Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni đã đến thăm, nghỉ dưỡng tại Việt Nam. Hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chiều 19-12, Quốc vương nhấn mạnh: Việt Nam là người bạn lớn, láng giềng gần gũi và thân thiết của nhân dân Campuchia. Nhân dân Campuchia đánh giá cao và không bao giờ quên sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho nhân dân Campuchia trong mọi hoàn cảnh. Quốc vương Campuchia khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện con đường đúng đắn của vua cha, vun đắp cho tình đoàn kết, quan hệ hữu nghị trong sáng, sự hợp tác tốt đẹp và đời đời bền vững giữa hai dân tộc Campuchia - Việt Nam.(*)

Tiến Bình
(*) Bài viết có tham khảo nguồn từ báo chí

  • Từ khóa
25473

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?