>> Người Công giáo tham gia tích cực, hiệu quả công tác từ thiện, xã hội
BP - Giáo xứ Đồng Xoài hiện có 657 hộ/4.500 người, bà con giáo dân chủ yếu làm nông nghiệp. Nhờ chăm chỉ làm ăn, sống tốt đời đẹp đạo nên đời sống của giáo dân ổn định và ngày càng phát triển. Bà con không chỉ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động tôn giáo mà còn đóng góp tích cực vào các hoạt động xã hội, từ thiện, đoàn kết xây dựng khu dân cư ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đạt được kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của ông Đặng Hải Chinh, Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Đồng Xoài.
Ông Đặng Hải Chinh (thứ 2 từ phải qua), Chủ tịch Hội đồng giáo xứ Đồng Xoài cùng Hội Bác ái và Chi hội phụ nữ tổ 7, phường Tân Đồng tặng quà hộ khó khăn - Ảnh: S.H
Được sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền và UBMTTQVN thị xã Đồng Xoài, từ năm 2000 đến nay, ông Chinh luôn đồng hành với Hội đồng giáo xứ tích cực vận động giáo dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”). Trước năm 2000, trong giáo xứ chỉ có khoảng 50% hộ dân có nhà xây kiên cố thì hiện nay, gần 100% nhà dân đã được xây dựng đàng hoàng, rất nhiều gia đình đã sắm được ôtô làm phương tiện đi lại và phục vụ sản xuất - kinh doanh. Hằng năm, ông Chinh cùng các vị trong Hội đồng giáo xứ phối hợp UBMTTQVN phường Tân Đồng tuyên truyền, vận động bà con giáo dân thực hiện tốt Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống ma túy, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; đồng thời tích cực tham gia nhiều phong trào thi đua yêu nước khác.
Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” vào đầu năm, ông Chinh đến từng gia đình vận động bà con giáo dân và đã có 100% gia đình đăng ký thực hiện. Tại các buổi lễ hằng tuần, ông cùng các thành viên Hội đồng giáo xứ và cha xứ động viên, khích lệ bà con giáo dân giữ gìn giá trị văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc; đồng thời bài trừ hoạt động mê tín, dị đoan, các hủ tục không phù hợp với cuộc sống văn minh. Vận động bà con ký cam kết gia đình không có người phạm tội liên quan đến ma túy, mại dâm và vi phạm an toàn giao thông... Để nâng cao tinh thần học tập cho con em, hằng năm ông Chinh cùng Hội đồng giáo xứ đã vận động xây dựng quỹ khuyến học và đã trao hàng trăm suất quà, học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi, con em hộ nghèo; vận động bà con nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe, môi trường.
Thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ông Chinh cùng các thành viên Hội đồng giáo xứ tuyên truyền, vận động bà con nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, phát hiện và tham gia đấu tranh các loại tội phạm mại dâm, ma túy, HIV/AIDS. Giáo xứ đã tổ chức các lớp học nhân bản cho thanh thiếu nhi vào tối thứ 3 và thứ 5 hằng tuần.
Những năm qua, phường Tân Đồng tăng cường vận động nhân dân đóng góp làm đường, ngoài trực tiếp đóng góp theo sự huy động của địa phương, bản thân ông Chinh cùng Hội đồng giáo xứ đã tích cực vận động bà con giáo dân đóng góp sửa chữa và làm mới các con đường cùng nhiều công trình phúc lợi theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. Năm 2015, Hội đồng giáo xứ đã đóng góp 13,75 triệu đồng làm đường. Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, ông Chinh đã vận động bà con đóng góp 37 triệu đồng giúp đỡ 4 gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang ở nhà tranh tre dột nát, nâng cấp thành nhà mái tôn; đóng góp hỗ trợ đồng bào bị bão lũ 34,5 triệu đồng; ủng hộ bếp ăn tình thương của Bệnh viện đa khoa tỉnh 1 tấn gạo. Ngoài ra, hằng tháng giúp đỡ lương thực, thực phẩm cho 24 gia đình (kể cả những hộ nghèo không theo đạo) với mức hỗ trợ trị giá 350 ngàn đồng/hộ.
Ghi nhận sự đóng góp của ông Đặng Hải Chinh, suốt nhiều năm qua, Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh, UBMTTQVN thị xã Đồng Xoài đều tặng giấy khen. Nhưng với ông, phần thưởng lớn nhất là sự ghi nhận của bà con giáo dân. Đó là sự động viên to lớn để ông thêm phấn chấn, góp sức mình cho sự văn minh, phát triển của cộng đồng.
T.N

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026