Chủ nhật, 19/04/2026 10:20:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:30, 27/10/2017 GMT+7

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NGƯỜI CÔNG GIÁO VIỆT NAM XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC TỈNH BÌNH PHƯỚC LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2017-2022

Người Công giáo tham gia tích cực, hiệu quả công tác từ thiện, xã hội

Thứ 6, 27/10/2017 | 10:30:00 4,159 lượt xem
BP - Với tinh thần bác ái, đồng bào Công giáo nói chung, các vị chức sắc, chức việc trong giới Công giáo nói riêng trên địa bàn tỉnh đã tham gia tích cực, hiệu quả vào các hoạt động nhân đạo, từ thiện, mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 8 tôn giáo được công nhận tư cách pháp nhân. Riêng đạo Công giáo có 3 giáo hạt, gồm: Giáo hạt Phước Long, Giáo hạt Đồng Xoài thuộc Giáo phận Ban Mê Thuột và Giáo hạt Bình Long thuộc Giáo phận Phú Cường. Tính đến tháng 9-2017, 3 giáo hạt nêu trên có 108.485 tín đồ, 64 chức sắc và 98 cơ sở thờ tự, trong đó có 59 giáo xứ, 39 giáo họ và 1 trung tâm hành hương; 8 cộng đoàn thuộc 4 dòng tu đang hoạt động. Cụ thể: Giáo hạt Bình Long có 26 giáo xứ, 25 linh mục. Giáo hạt Phước Long có 20 giáo xứ, 13 giáo họ và 20 linh mục. Giáo hạt Đồng Xoài có 13 giáo xứ, 26 giáo họ và 19 linh mục.

Nhà thờ Đồng Xoài thuộc giáo phận Buôn Mê Thuột - Ảnh: Sỹ Hòa

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, nhiều xứ đạo, họ đạo trên địa bàn tỉnh, nhiều linh mục và hội đồng mục vụ giáo xứ đã phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” và các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Các xứ đạo, họ đạo đã chủ động tổ chức thăm, tặng quà gia đình thương binh - liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng nhân Ngày thương binh - liệt sĩ 27-7 cũng như dịp tết cổ truyền của dân tộc. Điển hình như Giáo hạt Đồng Xoài đã vận động, quyên góp được 350 phần quà trị giá 175 triệu đồng thăm hỏi các gia đình thương binh - liệt sĩ. Giáo hạt Phước Long quyên góp 420 phần quà trị giá 326 triệu đồng, góp phần cùng địa phương thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách.

Cùng với công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, hoạt động từ thiện nhân đạo với những việc làm bác ái mà người Công giáo xác định là một đòi hỏi của Tin Mừng và giáo dân nào cũng phải thực hiện. Bởi thế, khi chính quyền các cấp phát động phong trào làm việc thiện, tất cả tín đồ Công giáo trên địa bàn tỉnh đã thể hiện rõ thế mạnh của mình trong lĩnh vực hoạt động xã hội này. Trong nhiệm kỳ 2012-2017, nhiều vị linh mục, nhiều giáo xứ đã vận động các nhà hảo tâm cả trong và ngoài tỉnh quyên góp tiền bạc cùng vật dụng để xây dựng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo; hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, cơ nhỡ, những người bị bệnh nan y.

Từ các phong trào, các đợt vận động, đã có rất nhiều đơn vị, cá nhân điển hình đóng góp tích cực, hiệu quả cho cộng đồng. Ở Giáo xứ Lộc Thiện (Lộc Ninh) linh mục Phan Văn Toàn đã vận động được 1,142 tỷ đồng giúp người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà tình thương trị giá 432 triệu đồng. Tại Giáo xứ Lộc Thạnh (Lộc Ninh), linh mục Đồng Anh Vương đã vận động xây dựng được 4 căn nhà tình thương trị giá 160 triệu đồng; đồng thời giúp đỡ các hộ nghèo là đồng bào DTTS phát triển kinh tế với số tiền 657 triệu đồng; tổ chức và duy trì thường xuyên “Nồi cháo tình thương” ở Bệnh viện đa khoa Lộc Ninh với kinh phí 15 triệu đồng/tháng; hỗ trợ đồng bào DTTS 18 giếng nước sạch bơm tay trị giá 270 triệu đồng.

Nhân đạo, từ thiện chỉ là một trong nhiều mặt hoạt động mang tính xây dựng xã hội của những người Công giáo yêu nước. Với tinh thần bác ái, kính chúa yêu nước, bà con giáo dân nói chung, các chức sắc, chức việc nói riêng đã làm nhiều việc thiện, tham gia tích cực, hiệu quả vào xây dựng xã hội văn minh, tiến bộ theo tinh thần Thư chung của Hội đồng giám mục Việt Nam là “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc” để phục vụ hạnh phúc của đồng bào.

Tại Giáo xứ Bình Long, giáo dân đóng góp và đã hỗ trợ 32 triệu đồng/năm cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Trong nhiệm kỳ đã xây dựng được 2 căn nhà tình thương cho người tàn tật trị giá 80 triệu đồng. Tại Giáo xứ Tân Thành (Bù Đốp), linh mục Nguyễn Ngọc Minh đã vận động được 260 triệu đồng giúp đỡ hộ nghèo, hộ mới định cư ở địa bàn vay vốn xoay vòng không tính lãi; đồng thời huy động được 12 con bò và 60 con dê giống giúp các hộ mới định cư luân phiên nuôi để gây giống. Giáo xứ Phú Lương (Bình Long) tổ chức tủ thuốc chữ thập đỏ, thường xuyên cấp thuốc cho đồng bào DTTS, đồng bào nghèo gặp khó khăn trị giá 410 triệu đồng; đồng thời xây dựng 2 căn nhà tình thương trị giá 86 triệu đồng. Tại Giáo xứ An Khương, linh mục Nguyễn Minh Chánh vận động xây dựng 4 căn nhà tình thương trị giá 220 triệu đồng tặng những hộ tàn tật, già yếu và may 900 bộ quần áo mới tặng thiếu nhi dịp khai giảng năm học. Hằng tuần, giáo xứ còn tổ chức nấu những suất cơm tình nghĩa cho người nghèo. Ngoài ra, tại Giáo xứ Phú Lương, Giáo xứ An Khương hằng tuần tổ chức thu gom ve chai, phế liệu để tạo quỹ bác ái.

Ở Giáo xứ Mỹ Hưng (Chơn Thành), ngoài chỉ tiêu hằng năm phải xây dựng 1 căn nhà tình thương trị giá 50 triệu đồng tặng gia đình giáo dân khó khăn, linh mục Nguyễn Linh Thao còn vận động bà con trong giáo xứ tạo quỹ hỗ trợ công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Chơn Thành gặp khó khăn với tổng 180 triệu đồng. Điểm mạnh của bà con Giáo xứ Mỹ Hưng là việc hưởng ứng phong trào hiến máu nhân đạo, hằng năm có trên 40 ca hiến máu. Nhiều gia đình được Trung ương Hội Chữ thập đỏ ghi nhận và tặng bằng khen “Gia đình hiến máu nhân đạo”.

Ở Giáo xứ Long Điền (Phước Long), linh mục chánh xứ và Hội đồng mục vụ giáo xứ đã vận động bà con giáo dân quyên góp, xây tặng 6 căn nhà tình thương trị giá 240 triệu đồng cho người nghèo; đồng thời huy động 150 triệu đồng tạo quỹ khuyến học giúp học sinh nghèo vượt khó. Giáo xứ Lộc Quang (Lộc Ninh) có nhiều hộ đồng bào DTTS. Linh mục Nguyễn Phi Hùng đã nhân rộng mô hình giúp nhau làm kinh tế bằng hình thức cho vay không tính lãi với số tiền huy động được 240 triệu đồng, 30 con bò giống, 70 dê giống trao những gia đình có hoàn cảnh khó khăn nuôi. Đặc biệt ở Giáo xứ Tân Khai có ông Điêu Chính Quốc Tuấn là Chủ tịch Hội đồng mục vụ giáo xứ đã nhiều năm đóng góp cho hoạt động từ thiện xã hội, đã được các cấp chính quyền biểu dương khen thưởng, là gương điển hình tiên tiến trong đồng bào Công giáo. 

Thảo Linh

  • Từ khóa
19159

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?