Thứ 2, 10/11/2025 17:06:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:55, 27/07/2021 GMT+7

KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27-7-1947 - 27-7-2021)

Trọn nghĩa vẹn tình

Thiên Thư
Thứ 3, 27/07/2021 | 08:55:20 1,206 lượt xem
BPO - Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cao đẹp của dân tộc, thời gian qua, hệ thống chính trị toàn tỉnh luôn dành sự quan tâm đặc biệt, chăm lo chu đáo các thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Qua đó, góp phần chia sẻ, xoa dịu những mất mát, hy sinh của những người con đã hiến dâng máu xương và cuộc sống cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Hiện nay, Bình Phước có 28.373 hồ sơ người có công, trong đó 5.267 đối tượng người có công đang hưởng trợ cấp hằng tháng và trên 23 ngàn hồ sơ hưởng 1 lần. Thời gian qua, các chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ, thương, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công luôn được chính quyền quan tâm thực hiện. 6 tháng đầu năm 2021, ngành lao động - thương binh và xã hội đã tiếp nhận, giải quyết chế độ, chính sách cho 2.478 hồ sơ liên quan đến người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; tuất liệt sĩ, thương, bệnh binh; mai táng phí người có công, giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ... Nhiều vấn đề tồn tại, vướng mắc, phát sinh liên quan đến chính sách ưu đãi đối với người có công được điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện phù hợp điều kiện địa phương.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Nuôi ở xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh - Ảnh: Đặng Hùng

Từ đầu năm 2020 đến nay, toàn tỉnh đã xây mới và sửa chữa 86 căn nhà tình nghĩa gần 7 tỷ đồng; giải quyết điều dưỡng tại nhà cho 1.927 người, với số tiền hơn 2 tỷ đồng; Quỹ đền ơn đáp nghĩa đã huy động đóng góp hơn 1 tỷ đồng. Qua đó, tặng 31 sổ tiết kiệm trị giá 70 triệu đồng cho các hộ chính sách, người có công và con em người có công vượt khó; mua 23.073 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách, thân nhân người có công... Các cấp và ngành chức năng còn vận động tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh nhận phụng dưỡng, chăm sóc suốt đời 48 người có công mỗi tháng từ 300 ngàn đến 2 triệu đồng/người. 

“Để chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công, thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác người có công; giải quyết căn bản hồ sơ xác nhận người có công còn tồn đọng; tiếp tục huy động sức mạnh của toàn xã hội trong việc chung tay chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách bằng những việc làm thiết thực nhất…”.

Ông Lê Văn Mãi, Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Nhân dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, các cấp ủy đảng, chính quyền trong toàn tỉnh đều tổ chức thăm, tặng quà và động viên các gia đình chính sách tiêu biểu, người thờ cúng liệt sĩ, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa... Chỉ tính riêng dịp tết Nguyên đán Tân Sửu, toàn tỉnh đã trao tặng 20.999 phần quà trị giá trên 8 tỷ đồng.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thương binh - liệt sĩ năm nay diễn ra trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Tỉnh Bình Phước cũng đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong điều kiện khó khăn này, các hoạt động thăm hỏi, động viên gia đình có công cũng như tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ không thể thực hiện theo kế hoạch. Tuy nhiên, với sự quan tâm đặc biệt và mong muốn chăm lo chu đáo các thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, lãnh đạo các cấp trong tỉnh vẫn đến thăm, tặng quà một số gia đình người có công tiêu biểu.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Anh Dũng  thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng  Lê Thị Ngờ ở phường Sơn Giang, TX. Phước Long - Ảnh: Trương Hiện

Ông Phạm Văn Gần ở ấp Thanh Sơn, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp là thương binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vừa qua, gia đình ông được UBMTTQVN huyện hỗ trợ xây nhà tình nghĩa. Ông chia sẻ: Trong những năm qua, tôi luôn nhận được sự quan tâm của chính quyền và ngành chức năng địa phương. Ngoài hỗ trợ xây nhà, bảo đảm chế độ chính sách theo quy định, vào dịp lễ, tết, gia đình tôi đều nhận được sự quan tâm thăm hỏi của chính quyền, đoàn thể các cấp. Nhờ đó, đời sống gia đình tôi đã ổn định.

Ông Nguyễn Thế Sự, Trưởng phòng Người có công, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Nhờ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và sự chung tay giúp sức của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, đến nay trên địa bàn tỉnh không còn gia đình chính sách, người có công thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo. 100% gia đình chính sách, người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình tại khu dân cư.

  • Từ khóa
127270

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?