Thứ 6, 26/04/2024 09:34:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:53, 28/04/2020 GMT+7

Thường trực Tỉnh ủy dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Tà Thiết

Trần Thể - Thanh Lâm
Thứ 3, 28/04/2020 | 10:53:00 302 lượt xem
BPO - Sáng nay (28-4), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Lợi; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền đã dự lễ dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Tà Thiết - Lộc Ninh nhân kỷ niệm 45 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2020).

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Cùng dự lễ dâng hương có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các ban, sở, ngành và Huyện ủy, UBND huyện Lộc Ninh.

Tại lễ dâng hương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh và những công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, tướng lĩnh đã anh dũng chiến đấu vì hòa bình, độc lập tự do của dân tộc, đặc biệt là trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Tại căn cứ Tà Thiết, huyện Lộc Ninh, ngày 8-4-1975, Bộ Chính trị quyết định thành lập Bộ Tư lệnh chỉ huy Chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định. Bộ Chính trị khẳng định: Cuộc tổng tiến công chiến lược của ta đã bắt đầu, thời cơ chiến lược mới đã đến, ta có điều kiện hoàn thành sớm, quyết tâm giải phóng miền Nam. Nắm vững thời cơ, đúng 17 giờ ngày 26-4-1975, cuộc tổng công kích giải phóng Sài Gòn - Gia Định bắt đầu. Các lực lượng của ta trên tất cả 5 hướng: Tây Bắc, Bắc và Đông Bắc, Đông và Đông Nam, Tây và Tây Nam, vùng ven và nội thành Sài Gòn đồng loạt nổ súng tiến công Sài Gòn, mở màn Chiến dịch Hồ Chí Minh, góp phần làm nên chiến thắng mùa Xuân năm 1975 lịch sử.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền thắp hương tại nhà tưởng niệm cố Thượng tướng Trần Văn Trà

Trước anh linh các tướng lĩnh, anh hùng liệt sĩ, lãnh đạo tỉnh hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, tiếp tục đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và các thế hệ đi trước đã chọn. Đồng thời, gìn giữ và xây dựng di tích lịch sử Tà Thiết trở thành địa danh vừa có ý nghĩa tri ân, giáo dục truyền thống cách mạng vừa là địa chỉ đỏ, là điểm đến lý tưởng của du khách trong và ngoài nước.

  • Từ khóa
33465

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu