Thứ 6, 26/04/2024 10:27:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:19, 30/06/2020 GMT+7

Phụng sự nhân dân để dẫn đầu

Minh Luận - Trần Cảnh
Thứ 3, 30/06/2020 | 15:19:00 228 lượt xem
BPO - Sáng nay 30-6, thành phố Đồng Xoài đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV năm 2020 với chủ đề “Phụng sự nhân dân để dẫn đầu”. Dự đại hội có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện 42 tập thể và 176 cá nhân là những điển hình thi đua tiên tiến trên địa bàn thành phố. Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền (thứ hai từ phải sang) tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội

Dịp này, 15 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 được tuyên dương, khen thưởng.

Phát biểu khai mạc đại hội, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Bình khẳng định, 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước ở thành phố có nhiều đổi mới, sáng tạo. Với phương châm “Xây dựng đô thị kỷ cương, văn minh, công dân gương mẫu, tự giác”, các phong trào thi đua đã trở thành động lực thúc đẩy, lôi cuốn, cổ vũ mạnh mẽ đến các tầng lớp nhân dân.

Trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố hàng năm tăng từ 15 - 15,5%. Kinh tế thành phố chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng thương mại, dịch vụ và công nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người đạt 92 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách phát sinh trên địa bàn thành phố cả nhiệm kỳ đạt 2.810 tỷ đồng, vượt 86,7% nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IV đề ra.

Lãnh đạo thành ủy Đồng Xoài tặng giấy khen các tập thể điển hình trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020

Từ phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo. Không để ai bị bỏ lại phía sau”, đến nay, trên địa bàn thành phố không còn hộ nghèo. Phong trào thi đua chung tay xây dựng nông thôn mới, thu hút doanh nghiệp đóng góp gần 11 tỷ đồng, nhân dân đối ứng gần 14 tỷ đồng. Đến nay, thành phố có 2 xã và 1 phường đạt chuẩn nông thôn mới.

Đại hội đã được nghe tham luận của các điển hình thi đua tiên tiến trong phong trào: dạy tốt, học tốt; xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; tuổi trẻ thành phố tham gia đào tạo công dân điện tử; công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm; chung tay phòng, chống dịch Covid-19.

Đại hội phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 có chủ đề “Phụng sự nhân dân để dẫn đầu”. Trọng tâm là đẩy mạnh phong trào cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử thông minh, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Lãnh đạo UBND thành phố và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Xoài tặng giấy khen các cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020

Phát biểu tại đại hội, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được từ phong trào thi đua yêu nước của thành phố, đồng thời đề nghị, giai đoạn 2020-2025, thành phố cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, toàn diện trên các lĩnh vực. Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thu hút sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân để phong trào thi đua xứng tầm với giai đoạn phát triển, đảm bảo hiệu quả trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền lưu ý, thành phố Đồng Xoài cần chú trọng đổi mới cả về nội dung và hình thức thi đua, gắn với các nhiệm vụ chính trị, công việc hằng ngày của thành phố, ở mỗi xã, phường, cơ quan, đơn vị. Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị là thước đo hiệu quả các phong trào thi đua. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương khen thưởng các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân. Qua đó thúc đẩy kinh tế thành phố phát triển.

Đại hội thông qua danh sách đoàn đi dự đại hội thi đua yêu nước cấp trên gồm 20 đại biểu.

  • Từ khóa
34250

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu