Thứ 6, 26/04/2024 15:46:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 14:50, 10/03/2020 GMT+7

Ngăn ngừa hành vi lừa đảo chiếm đất trong vùng DTTS

L.P
Thứ 3, 10/03/2020 | 14:50:00 259 lượt xem
BPO - Những năm gần đây, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), các đối tượng xấu, cơ hội dùng nhiều thủ đoạn để lừa đảo chiếm đoạt đất của người dân. Nhằm phòng ngừa hành vi lừa đảo, Công an huyện Bù Đăng vừa ban hành Công văn số 234/TB-CAH-KT, nêu rõ phương thức hoạt động của đối tượng lừa đảo.

Công văn nêu rõ: Lợi dụng nhu cầu của người dân về việc thế chấp đất để vay vốn ngân hàng nhưng ngại làm thủ tục rườm rà, tốn thời gian đi lại, đồng thời số tiền được ngân hàng cho vay không cao, các đối tượng sẽ đứng ra nhận làm thủ tục vay vốn giùm với số tiền cao hơn thực tế. Sau khi người dân đồng ý, đối tượng yêu cầu chủ đất làm thủ tục ủy quyền nhận làm thủ tục sang nhượng đất để thuận lợi làm thủ tục vay vốn ngân hàng.

Khi lấy được tiền, đối tượng không đưa cho người dân mà chiếm đoạt luôn rồi tìm cách né tránh hoặc lấy lý do xin khất nợ để trả dần. Trong quá trình làm thủ tục ủy quyền, đối tượng lợi dụng việc người dân không biết chữ và không am hiểu pháp luật để hợp thức thành hợp đồng sang nhượng đất đứng tên mình. Từ đó chiếm đoạt luôn mảnh đất hoặc trong trường hợp làm hợp đồng ủy quyền nhưng đối tượng sẽ đưa ra điều kiện có lợi cho việc chiếm đoạt đất sau này. Sau khi ký hợp đồng ủy quyền, sang nhượng, đối tượng tiếp tục làm hợp đồng ủy quyền sang nhượng cho người khác. Hoặc sau một thời gian vay tiền, lợi dụng một số người dân không còn khả năng đóng lãi, đối tượng sẽ tìm cách tác động, thuyết phục để người dân sang nhượng lại đất với giá rẻ hơn giá thị trường rất nhiều.

Trước những thủ đoạn và mánh khóe của những đối tượng lừa đảo nêu trên, Công an huyện Bù Đăng đề nghị, người dân khi có nhu cầu vay vốn cần đến các ngân hàng trên địa bàn huyện làm thủ tục vay vốn. Tuyệt đối không được ủy quyền hoặc sang nhượng đất cho người khác để vay giùm, nhằm tránh bị lừa đảo. Khi nghi vấn về đối tượng có dấu hiệu nêu trên, người dân cần liên hệ, thông báo ngay cơ quan công an gần nhất để được tư vấn, đồng thời tích cực tham gia tố giác tội phạm và cung cấp những thông tin có liên quan.

Đây không chỉ là cảnh báo riêng các hộ đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Bù Đăng mà còn là lời nhắc nhở chung, nhất là hộ đồng bào DTTS trên địa bàn toàn tỉnh. Rất mong người dân nêu cao tinh thần cảnh giác để không bị các đối tượng xấu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.        

  • Từ khóa
32725

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu