Thứ 4, 24/04/2024 02:33:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 00:00, 27/08/2011 GMT+7

Boko Haram nhận tấn công trụ sở LHQ ở Nigeria

Thứ 7, 27/08/2011 | 00:00:00 454 lượt xem
Hiện trường vụ đánh bom trụ sở LHQ ở thủ đô
Abugia của Nigeria
Một người đàn ông tự xưng là Abu Darda, phát ngôn viên của nhóm Hồi giáo Boko Haram tại Nigeria, đã tuyên bố rằng nhóm này gây ra vụ tấn công chết người ngày 26-8 nhằm vào trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở thủ đô Abugia của Nigeria.
 
Trong một cú điện thoại gọi cho AFP, Darda nói: "Nhờ sự thông thái của Thánh Allah, chúng tôi đã tiến hành cuộc tấn công này với độ chính xác tuyệt đối. Cuộc tấn công đã được lên kế hoạch cẩn thận và đã được thực hiện. Chúng tôi đã từng nhiều lần tuyên bố rằng LHQ là một trong những mục tiêu chính của mình".
 
Hiện vẫn chưa thể kiểm chứng tính xác thực của tuyên bố trên.
 
Cảnh sát Nigeria cho biết ngày 26-8 đã xảy ra một
vụ nổ lớn làm rung chuyển tòa nhà Liên hợp quốc tại thủ đô Abuja của nước này và Liên hợp quốc khẳng định đây là một vụ đánh bom.
 
Người phát ngôn cảnh sát tại Abuja nói: "Chúng tôi có thể xác nhận đã xảy ra một vụ nổ tại tòa nhà Liên hợp quốc. Chúng tôi đã triển khai cảnh sát và tổ rà phá bom tới hiện trường. Hiện chưa thể xác định con số thương vong".
 
Theo AFP, đã có ít nhất 18 người đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương.

(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
67249

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu