Thứ 6, 26/04/2024 10:52:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 11:25, 01/04/2020 GMT+7

Làm giả tài liệu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản lĩnh 17 năm tù

Tuấn Tú
Thứ 4, 01/04/2020 | 11:25:00 706 lượt xem
BPO - Ngày 31-3, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Bùi Quang Hiền (45 tuổi, ngụ phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài) 15 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 2 năm tù về tội “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Bùi Quang Hiền tại phiên tòa ngày 31-3

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Hiền đã có 12 năm công tác tại Văn phòng Ban quản lý Khu kinh tế (QLKKT). Năm 2016, Hiền chuyển qua làm chuyên viên công tác tại Trung tâm Khai thác hạ tầng khu công nghiệp (KCN) phụ trách theo dõi, giám sát các công trình xây dựng trong KCN Đồng Xoài I.

Do công tác lâu năm tại 2 cơ quan này nên Hiền biết rõ hiện trạng sử dụng đất, chiều hướng và khả năng quy hoạch tại KCN Đồng Xoài I, đặc biệt là khu đất phía sau Trung tâm Khai thác hạ tầng KCN nơi Hiền làm việc. Vì muốn có tiền tiêu xài và trả các khoản nợ cá nhân nên Hiền đã dùng thủ đoạn gian dối hòng chiếm đoạt tài sản của người khác.

Năm 2017, Hiền dẫn anh Lê Thành Tâm (tỉnh Bình Dương) đến KCN Đồng Xoài I, sau đó giới thiệu mình là Phó ban QLKKT tỉnh Bình Phước đưa ra thông tin gian dối về “chủ trương của UBND tỉnh cho đầu tư dự án khu dân cư, phân lô bán nền” ở khu vực này và mời anh Tâm làm ăn chung, lợi nhuận chia 2. Vì tin tưởng nên tháng 8-2017, anh Tâm đã chuyển khoản 1 tỷ đồng cho Hiền để góp vốn. Hiền đã dùng số tiền này để tiêu xài, trả nợ.

Sau đó, Hiền tiếp tục thông tin gian dối cần phải thanh lý cây cao su để triển khai dự án. Hiền tiếp tục gặp và giới thiệu với ông Lý Ngọc Long (50 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) mình là Phó ban QLKKT tỉnh Bình Phước và đang được giao chủ trì bán cây cao su thanh lý. Ông Long đã tin tưởng, ký kết hợp đồng giao cho Hiền 4 tỷ đồng trong tháng 10-2017 để mua cây cao su thanh lý nhưng sau đó cũng bị Hiền chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân.

Do sợ ông Long phát hiện, tố cáo cơ quan điều tra, đầu năm 2018, Hiền đã làm giả văn bản tài liệu do Ban QLKKT tỉnh đưa cho ông Long để che giấu hành vi lừa đảo. Khi ông Long liên hệ Ban QLKKT tỉnh làm thủ tục cưa cây cao su thanh lý thì mới biết đã bị Hiền lừa đảo. Sau nhiều lần đòi nhưng Hiền không có tiền trả nên ông Long đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.

  • Từ khóa
32802

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu