Thứ 6, 26/04/2024 12:19:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 18:55, 07/08/2020 GMT+7

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Binh đoàn 16 lần thứ V

Nguyễn Tấn - Trung Quang - Anh Đức
Thứ 6, 07/08/2020 | 18:55:00 1,033 lượt xem
BPO - Chiều nay 7-8, Đảng bộ Binh đoàn 16 đã long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo đại hội có Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Về phía tỉnh Bình Phước có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền.

Đại hội còn có sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Lê Diễn; lãnh đạo các cục, tổng cục của Bộ Quốc phòng cùng 133 đại biểu đại diện cho 940 đảng viên của đảng bộ Binh đoàn 16.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Binh đoàn 16 lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 tiến hành bầu Ban Chấp hành

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tất cả các đại biểu tham dự đại hội đều bắt buộc phải đeo khẩu trang, khử khuẩn tay và đo thân nhiệt trước khi vào đại hội nhằm đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch.

Trong chiều nay 7-8, đại hội đã tiến hành nhiều nội dung quan trọng như: báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; tham luận đóng góp ý kiến cho chương trình hành động thực hiện nghị quyết của nhiệm kỳ 2020-2025. Đặc biệt đại hội cũng đã tiến hành bầu và ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 13 người và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI gồm 2 người chính thức, 1 dự khuyết.

Đặc biệt, đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ trong nhiệm kỳ 2015-2020 với nhiều thành tựu quan trọng.

Thiếu tướng Phạm Ngọc Tuấn, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 16 phát biểu tại đại hội

Với nhiệm vụ phát triển kinh tế - quốc phòng, an sinh xã hội, xây dựng thế trận lòng dân địa bàn trọng điểm các tỉnh Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2015-2020, Binh đoàn 16 đã thực hiện thắng lợi mọi chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Thông qua các dự án kinh tế - quốc phòng, Binh đoàn 16 đã tiến hành sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư, giải quyết việc làm cho gần 5.500 hộ với gần 25.000 nhân khẩu. Trong đó có 1.717 hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên 56 cụm, điểm dân, phù hợp với thế trận phòng thủ trước mắt và lâu dài.

Để cuộc sống nhân trong vùng dự án phát triển bền vững, Binh đoàn 16 còn đầu tư mạnh vào hạ tầng, công trình phục vụ dân sinh, các hoạt động chăm lo đời sống người dân.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ 2015-2020 binh đoàn đã thi công mới, tu sửa, nâng cấp được 292km đường các loại; 57 km kênh mương nội đồng; xây mới và hỗ trợ xây dựng 82km lưới điện; hàng chục công trình thủy lợi, nước sạch ở các khu dân cư; xây tặng 152 nhà, hỗ trợ xây dựng 426 nhà cho các gia đình gặp khó khăn về nhà ở; tặng 500 con bò, dê giống và tiến hành công tác cứu hộ, cứu nạn… lên tới hàng trăm tỷ đồng và hàng ngàn ngày công lao động…

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Binh đoàn 16, nhiệm kỳ 2020-2025

Là đơn vị đóng quân trên địa bàn các tỉnh biên giới trọng yếu nên nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được Binh đoàn 16 xác định đóng vai trò cốt lõi. Nhiệm kỳ vừa qua, binh đoàn đã phối hợp với lực lượng công an và chính quyền địa phương tuần tra, bảo vệ biên giới; ngăn chặn, đấu tranh với các loại tội phạm… không để bất kỳ tình huống xấu nào xảy ra; an ninh - trật tự, an toàn xã hội luôn luôn được giữ vững.

Theo chương trình, sáng mai 8-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Binh đoàn 16 lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục phiên làm việc thứ 2 với nhiều nội dung quan trọng như: Họp phiên thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới 2020-2025 để bầu Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; thảo luận ý kiến đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đóng góp ý kiến cho dự thảo Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; thông qua Nghị quyết của Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời thực hiện phiên bế mạc.

Chúng tôi sẽ cập nhật các nội dung của phiên bế mạc trong các bản tin tiếp theo.

  • Từ khóa
34827

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu