Thứ 7, 20/04/2024 06:35:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 15:43, 19/09/2014 GMT+7

Thể thao học đường: Nền tảng phát triển thể thao thành tích cao

Thứ 6, 19/09/2014 | 15:43:00 2,596 lượt xem
BP - Bên cạnh không ngừng nâng cao chất lượng các môn văn hóa, những năm qua, môn Giáo dục thể chất luôn được ngành giáo dục quan tâm và chăm lo. Thể thao học đường là cơ sở cho sự phát triển thể thao thành tích cao của Bình Phước thời gian qua.

Một tiết học thể dục tại trường Dân tộc nội trú Điểu Ong (Bù Đăng)

 
Để chất lượng giáo dục thể chất ngày càng nâng cao, góp phần vào công tác đào tạo toàn diện cho học sinh, ngành giáo dục cùng các địa phương đã chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên... phục vụ công tác dạy và học. Ông Trương Thành Phụng phụ trách công tác giáo dục thể chất trường học Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) cho biết: Trước đây, học sinh chỉ được học 1 tiết thể dục/tuần. Do thời gian ngắn nhưng quá nhiều nội dung dẫn tới việc quá tải đối với học sinh. Nay mỗi tuần ở bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông có 2 tiết học. Bên cạnh đó, việc lồng ghép các bài học lý thuyết và thực hành, trong đó chú trọng nội dung thực hành với lượng vận động vừa phải giúp các em hứng thú hơn.

Ngành giáo dục còn chú trọng nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên. Dịp hè, Sở GD-ĐT phối hợp trường Đại học Sư phạm Thể dục - Thể thao trung ương II (TP. Hồ Chí Minh) mở lớp đại học tại chức cho đội ngũ giáo viên dạy giáo dục thể chất. Ngoài ra, các trường chủ động xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh hoạt động thể dục - thể thao, ngoại khóa để tăng cường sức khỏe, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Hàng năm, Sở GD-ĐT phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh. Hội khỏe thu hút hàng ngàn học sinh tham gia và duy trì đều đặn. Đây là cơ sở phát hiện tài năng và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho các môn thể thao thành tích cao của tỉnh.

Theo ông Trương Thành Phụng, để thể thao học đường phát triển về bề rộng và chiều sâu cần quan tâm phát triển các môn thế mạnh của tỉnh. Tùy vào thế mạnh của từng huyện, thị để chú trọng nâng cao phát triển bộ môn đó. Ví dụ: Đá cầu tập trung ở thị xã Bình Long, huyện Bù Gia Mập; các môn võ karatedo, teakwondo, vovinam tập trung ở thị xã Đồng Xoài; điền kinh ở Bù Gia Mập, thị xã Phước Long... Nhờ vậy, thể thao học đường luôn đạt thành tích cao tại các hội thi cấp khu vực và quốc gia.

Tại Hội khỏe Phù Đổng khu vực Đông Nam bộ tổ chức tại tỉnh Bình Dương năm 2012, đoàn Bình Phước đoạt 5 huy chương vàng (HCV), 8 huy chương bạc (HCB) và 13 huy chương đồng (HCĐ). Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII, năm 2012 diễn ra tại Cần Thơ, đoàn học sinh của tỉnh đã xuất sắc giành 1 HCV, 4 HCB, 8 HCĐ. Đặc biệt, ở giải bóng đá cúp Milo dành cho lứa tuổi thiếu nhi trong toàn quốc tổ chức tại tỉnh Phú Yên năm 2013, đội Bình Phước giành HCV.

Ông Võ Quốc Thắng, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Giám đốc Trung tâm thể dục - thể thao tỉnh, cho biết: Thể thao học đường là nền tảng cho sự phát triển của thể thao thành tích cao. Sự phát triển vững bền của thể thao học đường là cơ sở để tuyển chọn những nhân tố tiềm năng, đào tạo trở thành những hạt nhân cho thể thao tỉnh nhà. Thời gian sắp tới, ngành sẽ phối hợp Sở GD-ĐT quan tâm hơn nữa đến vấn đề này, đặc biệt là ở các kỳ Hội khỏe Phù Đổng.

Trần Khánh

  • Từ khóa
100150

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu