Thứ 6, 26/04/2024 12:38:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:36, 29/02/2020 GMT+7

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Đức Hạnh trước thềm đại hội điểm

Đức Hiến
Thứ 7, 29/02/2020 | 15:36:00 464 lượt xem
BPO - Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tình hình kinh tế - xã hội của xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập có những chuyển biến tích cực, đời sống người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được nâng lên. Đức Hạnh đã thực hiện đạt và vượt hầu hết chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra, nhất là huy động nguồn lực để phát triển kinh tế. Nội bộ đoàn kết là nền tảng để Đảng bộ xã Đức Hạnh vinh dự là một trong 2 đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Gia Mập chọn tổ chức đại hội điểm của huyện.

Bí thư Đảng ủy xã Đức Hạnh Dương Văn Tí cho biết: Một trong những thành tựu nổi bật nhất Đảng bộ xã Đức Hạnh đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 là đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế. Cụ thể, trong nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng kinh tế được duy trì và phát triển ổn định, hầu hết các chỉ tiêu đạt và vượt so nghị quyết đề ra. Thu nhập bình quân năm 2015 là 17,7 triệu đồng, năm 2019 tăng lên 38 triệu đồng/người.

Họp phân công nhiệm vụ tổ chức đại hội điểm Đảng bộ xã Đức Hạnh nhiệm kỳ 2020-2025

Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, trong nhiệm kỳ qua, xã luôn quan tâm duy trì và mở rộng diện tích các loại cây trồng chủ lực. Tính đến cuối năm 2019, Đức Hạnh có 1.410 ha cao su, tăng 563 ha; cây điều 1.626 ha, tăng 651 ha so với đầu nhiệm kỳ. Đối với cây trồng chủ lực như điều, thời gian qua xã luôn đặc biệt chú trọng tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật đến nông dân.

Cùng với phát triển sản xuất nông nghiệp, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Đức Hạnh còn tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, đặc biệt là phát triển chăn nuôi dê thương phẩm. Theo báo cáo của Hội Nông dân xã, tổng đàn gia cầm trên địa bàn khoảng 13.800 con, trong đó đàn dê chiếm khoảng 70%. Phong trào nuôi dê đã giúp nông dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu bền vững.

Gia đình ông Phạm Văn Thanh Hoàng, thôn Bình Đức 2, xã Đức Hạnh nuôi dê được 5 năm nay. Ban đầu do không có vốn nên chỉ nuôi nhỏ lẻ, sau đó phát triển dần, đến nay tổng đàn dê của gia đình ông lên gần 100 con.

Ông Hoàng chia sẻ: Giá dê đang rất cao, bình quân 1 con sau 4-5 tháng nuôi, trọng lượng đạt khoảng 28kg, tương ứng 5 triệu đồng/con.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Đức Hạnh còn đặc biệt quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế khu vực tư nhân phát triển. Phó chủ tịch UBND xã Đức Hạnh Huỳnh Ngọc Trung cho biết: Toàn xã hiện có 20 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, trong đó chủ yếu là chế biến hạt điều. Thời gian qua, các doanh nghiệp, cơ sở chế biến hạt điều đã có nhiều đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế của địa phương. Thành tựu trong lĩnh vực kinh tế đã tạo điều kiện thuận lợi để xã Đức Hạnh hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2017, sớm hơn 3 năm so với dự kiến.

Bí thư Đảng ủy Dương Văn Tí cho biết thêm: Ngoài thành tựu nổi bật về kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xóa đói giảm nghèo thì công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền cũng được quan tâm thực hiện. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã phát triển được 20 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Đến nay, 11/11 chi bộ trực thuộc đã hoàn thành tổ chức đại hội chi bộ đúng thời gian quy định. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII và Đề án số 04 của Huyện ủy Bù Gia Mập được triển khai thực hiện theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Sau sắp xếp đã giảm được 2 công chức và 5 cán bộ chuyên trách cấp xã. Hiện xã có 23 công chức và 14 cán bộ chuyên trách.

  • Từ khóa
33010

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu