Thứ 6, 26/04/2024 14:00:32 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

SEA Games 12:15, 08/12/2019 GMT+7

Điền kinh giành HCV thứ 3

Chủ nhật, 08/12/2019 | 12:15:00 163 lượt xem
BPO - Sáng nay 8-12, tại thành phố New Clark city, Phạm Thị Thu Trang đem về tấm HCV đầu tiên trong ngày.

Tại thành phố New Clark city, điền kinh là bộ môn thi đấu sớm nhất với nội dung 10.000m đi bộ nữ.

Việt Nam có 2 vận động viên tham gia, gồm Phạm Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Thanh Phúc.

Thu Trang giành HCV ngay trong lần đầu tiên SEA Games

Kết quả, Phạm Thị Thu Trang đem về tấm HCV đầu tiên trong ngày thi đấu hôm nay, sau khi về nhất ở chung kết 10.000m đi bộ nữ với thành tích 52 phút 59 giây 45. Nguyễn Thị Thanh Phúc chỉ về thứ 4 với thời gian 53 phút 49 giây 73.

Tấm HCV của Thu Trang là chiếc HCV thứ 2 của điền kinh, sau tấm HCV chung kết tiếp sức 4x400m hỗn hợp khi Nguyễn Thị Hằng, Trần Nhật Hoàng, Quách Thị Lan và Trần Đình Sơn xuất sắc về nhất với thành tích 3 phút 19 giây 50, thiết lập kỷ lục đại hội ngày hôm qua 7-12.

Điền kinh tiếp tục thành công khi Phạm Thị Huệ giành tấm HCV nội dung 10.000m nữ với thành tích 36 phút 23 giây 44, trong khi Phạm Thị Hồng Lệ giành HCB.

Phạm Thị Huệ và Phạm Thị Hồng Lệ

Hồng Lệ là cô gái gây tiếng vang khi chỉ đoạt HCĐ nội dung marathon nữ 42km với thời gian 3 giờ 2 phút 52 giây. Tuy nhiên, nghị lực, tinh thần thể thao cao thượng, không lùi bước của cô gái điền kinh Việt Nam đã được báo chí khu vực Asean tôn vinh.

Hưng Cát (từ Philippines)

  • Từ khóa
110565

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu