Thứ 6, 26/04/2024 12:12:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:15, 14/07/2020 GMT+7

Đảng ủy Công ty Cao su Lộc Ninh quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Diệc Quyền - Thanh Khoa
Thứ 3, 14/07/2020 | 13:15:00 444 lượt xem
BPO - Gần 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, sáng 14-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đại hội đã biểu quyết thống nhất mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đề ra; số lượng nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới.

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh khóa XIV và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI ra mắt đại hội

Theo đó, số lượng nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ công ty khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 20 ủy viên (18 ủy viên, khuyết 2 ủy viên vị trí Bí thư và Phó bí thư Đảng ủy).

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ công ty khóa XIV bầu 4 ủy viên vào Ban Thường vụ Đảng ủy. Đồng chí Phan Tấn Hải, Tổng giám đốc được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó bí thư Đảng ủy Công ty khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Ủy ban kiểm tra gồm 4 ủy viên. Trong đó, ông Nguyễn Duy Tâm được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra cấp ủy.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội cũng tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI gồm 7 đại biểu chính thức và 1 dự khuyết.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện 5 năm 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ mới, nghị quyết đại hội đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể trên từng lĩnh vực. Phấn đấu nhiệm kỳ 2020-2025, tổng sản lượng mủ khai thác 74.200 tấn với năng suất bình quân vườn cây 2 tấn/ha; sản lượng thu mua cao su tiểu điền 24.000 tấn; sản lượng mủ cao su chế biến và tiêu thụ 98.200 tấn; tổng doanh thu 3.512 tỷ đồng; nộp ngân sách 191 tỷ đồng.

Ông Phan Tấn Hải, Phó bí thư Đảng ủy công ty khóa XIV phát biểu bế mạc đại hội

Công ty tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu theo hướng tinh gọn và phát huy hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế, giảm chi phí gián tiếp và giảm đầu mối quản lý. Phấn đấu lương bình quân người lao động 7 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, Đảng bộ công ty cũng quyết tâm phấn đấu 100% đảng bộ, chi bộ cơ sở và 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; hằng năm kết nạp đảng viên vượt từ 10% trở lên so với chỉ tiêu giao.

Nhận nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Phan Tấn Hải, Phó bí thư Đảng ủy công ty khóa XIV kêu gọi toàn toàn thể cán bộ, đảng viên đoàn kết thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XIV đã đề ra, góp tích cực vào công cuộc đổi mới đất nước.

  • Từ khóa
34411

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu