Thứ 6, 26/04/2024 15:00:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:50, 05/05/2011 GMT+7

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh gặp gỡ và tiếp xúc cử tri tại huyện Đồng Phú

Thứ 5, 05/05/2011 | 16:50:00 1,647 lượt xem

Trong hai ngày 4 và 5-5-2011, tại các xã Thuận Lợi, Tân Lập, Đồng Tâm và thị trấn Tân Phú (Đồng Phú) đã diễn ra các buổi tiếp xúc giữa ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 với cử tri.

 

Toàn cảnh buổi gặp gỡ giữa cử tri xã Thuận Lợi với các ứng cử viên

Tại các buổi tiếp xúc cử tri, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Lợi, Trần Ngọc Thuận, Huỳnh Thành Chung, Nguyễn Tân Xuân và bà Điểu Huỳnh Sang cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh đã thông qua chương trình hành động của mình. Trong đó, các ứng cử viên đặc biệt coi trọng các vấn đề, như tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính để giảm bớt những thủ tục rườm rà; tham gia bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; tham mưu với chính quyền các cấp tích cực giải quyết các vụ việc tiêu cực trên địa bàn; chú trọng công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và chăm lo công tác đào tạo nguồn nhân lực trẻ. Trong lĩnh vực mình đang phụ trách, các ứng cử viên mong muốn sẽ tích cực xây dựng các chính sách bảo tồn văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc - tôn giáo trên địa bàn; tạo điều kiện giúp đỡ người nghèo ở các vùng khó khăn; có chính sách thu hút đầu tư, đặc biệt là ngành công nghiệp chế biến… Đồng thời, các ứng cử viên cũng quan tâm bảo vệ nguồn tài nguyên và giữ gìn môi trường an toàn; xây dựng các giải pháp nâng cao mức sống người dân và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; kêu gọi các doanh nghiệp đóng góp ủng hộ người nghèo xây dựng nhà tình thương; tham mưu xây dựng các chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp khi đến đầu tư tại tỉnh…

Cử tri ở các xã mà ứng cử viên tiếp xúc mong muốn, các vị đại biểu sau khi trúng cử, với vai trò của mình sẽ tích cực đóng góp ý kiến để Nhà nước tăng cường đầu tư phát triển hệ thống giao thông nông thôn, nhất là các tuyến đường đi vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao mức sống người dân. Đồng thời, cử tri kiến nghị các cấp, các ngành có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công quốc lộ 14 để bảo đảm an toàn tính mạng người dân khi tham gia lưu thông; xây dựng các chính sách và đề ra các biện pháp để đẩy lùi tình trạng lạm phát; giải quyết tốt chế độ cho các đối tượng chính sách; có hình thức tác động để người dân được vay vốn xây hầm bioga nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường do chăn nuôi gây ra… Nhiều cử tri yêu cầu, các ứng cử viên cần cụ thể hóa công tác xóa đói giảm nghèo hay làm rõ các giải pháp bình ổn giá cả các mặt hàng nông sản trong chương trình hành động, đồng thời thực hiện tốt những gì đã hứa với cử tri như trong chương trình hành động của mình khi trúng cử.

Thay mặt các ứng cử viên, ông Nguyễn Văn Lợi, Phó chủ tịch UBND tỉnh, ứng cử viên đại biểu Quốc hội đã cảm ơn các cấp có thẩm quyền và cử tri đã tạo điều kiện cho các ứng cử viên có điều kiện được gặp gỡ và nói lên tâm tư nguyện vọng của mình. Ông đã lắng nghe, những ý kiến cử tri đóng góp để tiếp thu, ghi nhận và hứa sẽ có dịp gặp gỡ và trao đổi thấu đáo hơn những vấn đề cử tri đã nêu để có hướng giải quyết tốt nhất, giúp bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cử tri.

Lâm Phương

  • Từ khóa
4953

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu