Thứ 6, 26/04/2024 13:24:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 12:57, 23/05/2020 GMT+7

20 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ngành thuế được tuyên dương

Quốc Phong - Đức Hiển
Thứ 7, 23/05/2020 | 12:57:00 537 lượt xem

BPO - Thực hiện lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, gắn với chủ đề xuyên suốt là “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020”, 5 năm qua các phong trào thi đua yêu nước của ngành thuế Bình Phước được quan tâm, thực hiện đúng mức, phát triển sâu rộng. Nội dung, hình thức thi đua đổi mới, bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao; kịp thời cổ vũ, động viên công chức, viên chức, người lao động toàn ngành hăng hái thi đua phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là thu ngân sách của tỉnh.

Tại hội nghị Đại biểu điển hình tiên tiến lần thứ V-2020 của ngành thuế được Cục thuế tỉnh tổ chức vào chiều 22-5, có 10 tập thể, 10 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm được tuyên dương, khen thưởng.

Các đại biểu điển hình tiên tiến ngành thuế tỉnh lần thứ V-2020 vinh dự được lãnh đạo Cục thuế tỉnh tuyên dương, khen thưởng

5 năm qua, ngành thuế tỉnh đã quan tâm, xác định đúng đắn tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Đồng thời, xây dựng điển hình tiên tiến được thực hiện đồng bộ cả 4 khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến; đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, đảm bảo dân chủ, công khai, đẩy mạnh thi đua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; triển khai có tiêu chí, nội dung rõ ràng, cụ thể; nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu tại đơn vị trong phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Thi đua, khen thưởng là nội dung mang tính quyết định, tác động mạnh mẽ đến kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện trên các mặt, góp phần tích cực đến nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước hàng năm của ngành thuế tỉnh. Từ đó, ngành thuế kịp thời động viên, cổ vũ những tập thể, cá nhân có thành tích, sáng kiến cải tiến nhằm khắc phục khó khăn, tồn tại đối với công tác của đơn vị, của ngành. Kết quả, 5 năm qua, 44 lượt tập thể, 495 lượt cá nhân được công nhận danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở. Nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Tài chính, UBND tỉnh tặng bằng khen. 1 tập thể, 3 cá nhân vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 6 cá nhân được phong tặng huân chương lao động, trong đó có 3 hạng nhì, 3 hạng 3. Tập thể Cục thuế tỉnh được tặng 5 cờ thi đua của Bộ Tài chính và UBND tỉnh.

Dịp này, Cục thuế tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước 5 năm tới với mục tiêu: Kịp thời phát hiện những nhân tố, mô hình mới, cách làm hay. Đặc biệt ưu tiên, chú trọng khen thưởng công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để phổ biến, nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong toàn ngành.

  • Từ khóa
33784

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu