Thứ 6, 26/04/2024 10:47:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:38, 07/12/2018 GMT+7

Tuyên dương 72 “Hoa việc thiện - Làm theo lời Bác”

Thứ 6, 07/12/2018 | 09:38:00 659 lượt xem
BP - Ngày 6-12, Ban chỉ đạo cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” tỉnh tổ chức lễ tuyên dương “Hoa việc thiện - Làm theo lời Bác” tỉnh lần thứ V, năm 2018.

Dự lễ có lãnh đạo Cụm thi đua chữ thập đỏ khu vực Đông Nam bộ; Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh); Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” Lê Thị Xuân Trang, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh Nguyễn Tiến Dũng...

Qua 10 năm thực hiện cuộc vận động, ban chỉ đạo các cấp, hội chữ thập đỏ đã vận động trợ giúp 19.742/ 21.677 hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, được trợ giúp thường xuyên là 16.796 lượt; vận động xây mới 1.366 căn nhà chữ thập đỏ; tặng 1.378 xe lăn, xe lắc; trợ giúp vốn sản xuất, lương thực, ngày công lao động và các hình thức trợ giúp khác với tổng trị giá trên 103,239 tỷ đồng.

Thừa ủy quyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã thu hút đông đơn vị, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hưởng ứng tham gia với nhiều việc làm thiết thực, phù hợp, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đối tượng cần trợ giúp. Thông qua cuộc vận động đã giúp hơn 1,1 triệu lượt người nghèo, trong đó tặng 1.379 xe lăn, xây tặng 5.519 căn nhà, hỗ trợ vốn sản xuất cho 61.804 lượt hộ. Tổng trị giá hoạt động trợ giúp hơn 411 tỷ đồng.

Bình Phước hiện còn hơn 10.000 hộ nghèo, trên 8.000 hộ cận nghèo, hàng trăm trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, hàng trăm người già cô đơn và hàng ngàn nạn nhân chất độc da cam/dioxin, người khuyết tật. Ngoài ra, tỉnh cũng chịu ảnh hưởng thời tiết bất thường gây lũ lụt, lốc xoáy, hạn hán... làm thiệt hại tính mạng, tài sản của nhân dân rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng, các nhà hảo tâm.

Buổi lễ cũng tôn vinh nhiều tấm gương hiến máu tình nguyện góp sức vào việc cứu người, nhân rộng tấm lòng nhân ái. Từ 2008 đến hết năm 2017, toàn tỉnh vận động được 114.504 đơn vị máu, đạt 120,5% chỉ tiêu.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng đã biểu dương và tri ân những tấm lòng vàng, nhà hảo tâm đã và đang tô đẹp truyền thống nhân ái quý báu của dân tộc Việt Nam. Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị, thời gian tới, các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, nhân dân đối với công tác xã hội nhân đạo, phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”; tạo sự chuyển biến trong nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, toàn xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác nhân đạo. Qua đó, vận động, thu hút ngày càng nhiều tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm tham gia hoạt động nhân đạo với hình thức đa dạng, khả năng phù hợp.

Dịp này, 1 tập thể, 2 cá nhân và 1 gia đình được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 12 tập thể được UBND tỉnh tặng bằng khen; nhiều cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen, kỷ niệm chương vì thành tích xuất sắc “Hoa việc thiện - Làm theo lời Bác”.

N.T

  • Từ khóa
9755

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu