Thứ 6, 26/04/2024 14:01:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 14:40, 24/03/2016 GMT+7

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH (26-3-1931 - 26-3-2016)

​Tuổi trẻ Bình Phước xung kích, sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thứ 5, 24/03/2016 | 14:40:00 366 lượt xem

>> Phát huy trí tuệ và tinh thần xung kích của tuổi trẻ

BP - Tháng thanh niên năm 2016 ở Bình Phước có sự chỉ đạo tập trung, chọn những việc trọng tâm, trọng điểm, tạo điểm nhấn, mang tính đồng loạt từ tỉnh đến cơ sở. Nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2016) và Tháng thanh niên, phóng viên Báo Bình Phước đã có cuộc trao đổi với Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Tôn Ngọc Hạnh.

PV: Thưa chị, năm 2016, Tỉnh đoàn đã triển khai chủ đề hoạt động như thế nào?

Chị Tôn Ngọc Hạnh: 2016 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 75 năm Ngày thành lập Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và 60 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, do đó Tỉnh đoàn đã xây dựng chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi với chủ đề “Tuổi trẻ Bình Phước phát huy truyền thống xung kích, sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Bí thư Tỉnh đoàn Tôn Ngọc Hạnh và Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Hùng Sơn trao giấy khen cho các chi đoàn có thành tích xuất sắc trong công tác đoànBí thư Tỉnh đoàn Tôn Ngọc Hạnh và Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Hùng Sơn trao giấy khen cho các chi đoàn có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn

Theo đó, các cấp bộ đoàn đã tích cực thực hiện hoạt động tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ; triển khai 2 phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên và chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Trong quý 1/2016, các cấp bộ đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú cả nội dung lẫn hình thức. Tiêu biểu như chiến dịch tình nguyện “Xuân biên giới” với tổng kinh phí lên đến gần 850 triệu đồng và ngày hội “Đồng hành vì người nghèo” với tổng số tiền vận động hơn 900 triệu đồng. Tỉnh đoàn đã bàn giao UBND thị xã Đồng Xoài công trình Trường mầm non Tuổi Thơ (Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú) với kinh phí gần 1,3 tỷ đồng; tiếp tục triển khai Đề án “Tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”; tham mưu xây dựng công trình thanh thiếu nhi “Phòng truyền thống đoàn - hội - đội tỉnh Bình Phước”, Đề án “Hỗ trợ thanh niên tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2016-2020”...

PV: Xin chị cho biết điểm nhấn trong Tháng thanh niên ở Bình Phước?

Chị Tôn Ngọc Hạnh: Tháng thanh niên năm 2016 với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh”, phong trào, hoạt động của các cấp bộ đoàn trong tỉnh được đẩy lên cao điểm. Các hoạt động diễn ra xuyên suốt trong tháng 3 theo chủ đề 4 tuần, như: Đồng hành hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp; môi trường xanh; tuổi trẻ vì an sinh xã hội, mừng sinh nhật đoàn...

Tuổi trẻ huyện Đồng Phú thăm, tặng quà gia đình chính sách ở xã Tân LậpTuổi trẻ huyện Đồng Phú thăm, tặng quà gia đình chính sách ở xã Tân Lập

Từng khối thanh niên đảm nhận các công trình, phần việc cụ thể, có ý nghĩa thiết thực, phù hợp tính chất của khối mình. Thanh niên nông thôn gắn với phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, thanh niên công nhân thi đua “4 nhất”, thanh niên đô thị “Tham gia xây dựng văn minh đô thị”... Qua đó, Tháng thanh niên đã phát huy tinh thần sôi nổi, nhiệt huyết của tuổi trẻ và cơ bản hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tỉnh đoàn đã phối hợp tổ chức chương trình gặp mặt cán bộ đoàn qua các thời kỳ của 2 tỉnh Bình Phước - Bình Dương diễn ra tại Khu di tích lịch sử Tà Thiết (Lộc Ninh) ngày 22-3; quay video clip bài hát “Thanh niên làm theo lời Bác” do các thế hệ cán bộ đoàn biểu diễn; tổ chức lễ biểu dương lực lượng và mít tinh kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại quảng trường tỉnh, tuyên dương 10 gương mặt trẻ vinh dự nhận giải thưởng “Sao Phú Riềng Đỏ”, trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”...

Các huyện, thị đoàn và đoàn trực thuộc tổ chức các diễn đàn “Tự hào người đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”, “Tự hào thế hệ Hồ Chí Minh”...; tổ chức kết nạp đoàn viên, trao sổ vàng đoàn viên ưu tú... Huyện đoàn Hớn Quản tổ chức lễ khởi động Tháng thanh niên với nhiều nội dung thiết thực như: trao 10 suất học bổng cho học sinh vượt khó học tốt, tổ chức phiên tòa giả định thu hút 300 đoàn viên, thanh niên tham gia; trồng cây xanh, khám bệnh, tặng quà, quần áo cũ cho 100 người. Các huyện, thị đoàn, đoàn trực thuộc đồng loạt tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”, tuyên truyền, dọn vệ sinh, trồng cây xanh bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu...

PV: Chỉ còn 2 tháng nữa sẽ đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Xin chị cho biết vai trò của Tỉnh đoàn mà cụ thể là tuổi trẻ Bình Phước trong sự kiện chính trị quan trọng này?

Chị Tôn Ngọc Hạnh: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Trong đó, đoàn viên thanh niên đóng vai trò hết sức quan trọng trong tuyên truyền, giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Để làm tốt công tác tuyên truyền bầu cử, Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn xây dựng hướng dẫn tuyên truyền về bầu cử, trong đó chú trọng tuyên truyền cử tri trẻ tham gia thực hiện bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp ứng cử tại địa phương; chủ động tham mưu, giới thiệu những cán bộ đoàn có đủ điều kiện, năng lực, uy tín, trẻ, trong các lĩnh vực để ứng cử vào Quốc hội, HĐND các cấp. Đồng thời, tuyên truyền thông qua các hội nghị, tập huấn, tọa đàm, trao đổi, gặp gỡ, tiếp xúc cử tri tại địa phương, đơn vị; trên các kênh thông tin của Đoàn, các trang mạng xã hội; treo pa-nô, áp phích; tổ chức hội thi tìm hiểu, triển lãm ảnh; diễn đàn cử tri trẻ, đặc biệt cử tri đủ 18 tuổi lần đầu tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021...

PV: Xin cảm ơn chị!

Cẩm Liên (thực hiện)

  • Từ khóa
81649

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu