Thứ 6, 29/03/2024 05:36:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 14:25, 23/03/2016 GMT+7

Phát huy trí tuệ và tinh thần xung kích của tuổi trẻ

Thứ 4, 23/03/2016 | 14:25:00 279 lượt xem
BP - Hòa trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2016), ngày 22-3, tại Khu di tích lịch sử Tà Thiết (Lộc Ninh), Tỉnh đoàn Bình Phước phối hợp Tỉnh đoàn Bình Dương tổ chức buổi họp mặt cán bộ đoàn của hai tỉnh qua các thời kỳ.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng lãnh đạo 2 tỉnh
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng lãnh đạo 2 tỉnh Bình Phước, Bình Dương và cán bộ đoàn thắp hương tại văn bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Quân giải phóng miền Nam

Dự buổi họp mặt có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương. Tỉnh Bình Phước có các đồng chí: Bùi Thanh Phong, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Trăm, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Châu, Phó bí thư Tỉnh ủy; Huỳnh Thị Hằng, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và cán bộ đoàn qua các thời kỳ của 2 tỉnh Bình Phước, Bình Dương.

Tại buổi họp mặt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước Tôn Ngọc Hạnh chia sẻ: 85 năm rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Thế hệ trẻ hôm nay không bao giờ quên và luôn tự hào về những phong trào hành động cách mạng mang dấu ấn lịch sử của tuổi trẻ Việt Nam nói chung và tỉnh Sông Bé (cũ) nói riêng, như phong trào “Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh” trong kháng chiến chống Pháp; “Ba sẵn sàng” ở miền Bắc và “Năm xung phong” ở miền Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ; các phong trào xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc... Qua đó, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã làm nên bản hùng ca của tuổi trẻ với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, lan tỏa khắp mọi miền Tổ quốc.

Tại buổi họp mặt, tuổi trẻ Bình Phước vinh dự được các cô, chú, anh, chị là cựu cán bộ đoàn qua các thời kỳ chia sẻ kinh nghiệm công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong từng giai đoạn. Đây chính là hành trang quan trọng để tuổi trẻ hôm nay tích cực cống hiến, xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh; phấn đấu học tập, lao động sản xuất góp phần dựng xây quê hương đất nước giàu đẹp, văn minh.

Nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng lãnh đạo hai tỉnh Bình Dương, Bình Phước và thủ lĩnh đoàn qua các thời kỳ chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp mặt

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền đánh giá: Cán bộ đoàn hiện nay đã thực hiện tốt khẩu hiệu “nói hay, làm giỏi và nhiệt huyết cao”. Với sự năng động, sáng tạo của mình, tuổi trẻ Bình Phước đã có đóng góp to lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt, nhiều cán bộ trưởng thành từ tổ chức đoàn đã luôn xung kích đi đầu trong các lĩnh vực, cống hiến xây dựng đất nước. Đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, mong muốn, cán bộ đoàn đương nhiệm kiên định lý tưởng, nối tiếp truyền thống cách mạng cha anh, rèn đức luyện tài, xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh trong thời kỳ mới.

Tại buổi họp mặt, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Dương và Câu lạc bộ cán bộ đoàn qua các thời kỳ (Bình Dương và Bình Phước) vận động các cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ được hơn 88 triệu đồng trao 10 suất hỗ trợ và 1 sổ tiết kiệm cho cựu cán bộ đoàn có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Bình Dương và 3 phần quà tặng cựu cán bộ đoàn có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Bình Phước với tổng trị giá 51,5 triệu đồng. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước cũng trao 50 suất học bổng tặng con em cán bộ đoàn đạt thành tích cao trong học tập.

Dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã tặng 16 Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho cán bộ đoàn có đóng góp tích cực trong sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ.  

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhắn nhủ:

Đoàn thanh niên 2 tỉnh Bình Phước, Bình Dương cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc, quan tâm đầu tư chăm lo cho thanh niên nhiều hơn nữa; đồng hành với thanh niên trong phong trào lập thân, lập nghiệp và phát huy trí tuệ, tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ. Mỗi cán bộ đoàn phải luôn giữ vững nhiệt huyết với công việc, sẵn sàng đương đầu thử thách, xung kích, năng động trên mọi mặt trận để bảo vệ và xây dựng đất nước.

 C.Liên

 

  • Từ khóa
81646

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu