Thứ 6, 26/04/2024 15:20:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:48, 28/11/2014 GMT+7

Tọa đàm tuyên truyền phân giới, cắm mốc trên đất liền Việt Nam - Campuchia

Thứ 6, 28/11/2014 | 14:48:00 1,415 lượt xem
BP - Ngày 26-11, tại thành phố Tân An (tỉnh Long An), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tọa đàm công tác tuyên truyền triển khai phân giới, cắm mốc (PGCM) biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia.

Các đại biểu tham dự tọa đàm - Ảnh: V.T

Tiến sĩ Bùi Thế Đức, Phó ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì. 200 đại biểu là lãnh đạo nhiều bộ, ngành và các sở, ban, ngành 10 tỉnh có đường biên giới đất liền với nước bạn Campuchia cùng dự.

Theo Ủy ban Biên giới quốc gia (Bộ Ngoại giao), sau khi ký Hiệp ước bổ sung hoạch định biên giới quốc gia năm 2005, hai nước Việt Nam - Campuchia thống nhất cùng phân giới, xây dựng 371 cột mốc tại 314 vị trí trên thực địa toàn tuyến biên giới đất liền. Tính đến tháng 10-2014, hai bên đã xác định trên thực địa được 255 vị trí, tương ứng với 307 cột mốc; xây dựng được 244 vị trí mốc, tương ứng với 295 cột mốc... Trong đó, tỉnh Bình Phước đã hoàn thành PGCM trên thực địa; tỉnh Kon Tum hoàn thành việc cắm mốc; tỉnh Đồng Tháp hoàn thành việc xác định vị trí mốc. Hiện còn trên 300km đường biên giới chưa được phân giới, tương ứng với 64 cột mốc chưa xác định trên thực địa.

Các tham luận của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Biên giới quốc gia, Học viện Chính trị quốc gia, Bộ đội Biên phòng, lãnh đạo các tỉnh tại buổi tọa đàm đều khẳng định: PGCM trên biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia có ý nghĩa lịch sử quan trọng, tác động tích cực đến quan hệ song phương và quan hệ biên giới giữa hai nước. Việc giải quyết xong PGCM biên giới trên bộ sẽ là tiền đề tốt để tiếp tục giải quyết ranh giới biển giữa Việt Nam và Campuchia trong vịnh Thái Lan.

Việt Nam và Campuchia có chung đường biên giới trên đất liền dài khoảng 1.137km, đi qua địa giới hành chính 10 tỉnh của Việt Nam, gồm: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang, tiếp giáp với 10 tỉnh của nước bạn Campuchia, gồm: Ratanakiri, Mundulkiri, Compongchàm, Tbaung Khmum, Kratíe, Svayriêng, Prâyveng, Kầndan, Tàkeo, Kămpốt.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, thiếu tướng Võ Văn Lẹ, Phó chủ nhiệm chính trị Bộ đội Biên phòng Việt Nam đánh giá cao công tác tuyên truyền, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị của lực lượng vũ trang các tỉnh biên giới giáp với nước bạn Campuchia. Trong đó, điển hình là Bộ đội Biên phòng Bình Phước đã tổ chức nhiều hoạt động kết nghĩa với lực lượng vũ trang tỉnh bạn thuộc Campuchia; Đồn biên phòng cửa khẩu Hoa Lư tổ chức kết nghĩa với Tiểu đoàn 204, Tiểu khu quân sự tỉnh Karatíe... Đặc biệt, Bình Phước là tỉnh đầu tiên hoàn thành PGCM trên thực địa tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia.

Trước những thuận lợi, khó khăn PGCM hiện nay, tại buổi tọa đàm, lãnh đạo Ủy ban Biên giới quốc gia cho rằng, cần có sự phối hợp thống nhất chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương trong triển khai chính sách đối ngoại với nước bạn Campuchia và quan hệ biên giới hai nước. Đồng thời quán triệt thỏa thuận chính trị cấp cao hai nước, quyết tâm giải quyết dứt điểm vấn đề biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia, xây dựng đường biên giới chung hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài.         

Hoàng Thu

  • Từ khóa
12182

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu