Thứ 6, 26/04/2024 13:35:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 10:21, 26/01/2018 GMT+7

Thủ Chánh - khu dân cư văn hóa tiêu biểu

Thứ 6, 26/01/2018 | 10:21:00 108 lượt xem
BP - Thủ Chánh là ấp có quy mô dân số lớn nhất xã Thành Tâm (Chơn Thành), chiếm ¼ số dân của xã với 8 tổ, 400 hộ, 1.430 người, trong đó có trên 80% hộ dân theo đạo Công giáo. Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, chỉ sau hơn 1 năm triển khai, diện mạo của ấp đã có sự thay đổi lớn.

Bí thư ấp Nguyễn Quang Hải cho biết, đường trong ấp khang trang sạch - đẹp, phong trào thi đua xây dựng ấp văn hóa, gia đình văn hóa được đẩy mạnh là nhờ sự tích cực tham gia hưởng ứng của người dân, đặc biệt là đồng bào có đạo. Năm 2016, ấp Thủ Chánh đã phát động làm “thí điểm” tuyến đường qua nhà thờ Tân Châu, rộng 4m, dài 556m, được người dân đồng tình đóng góp 311 triệu đồng. Đây là tuyến đường đổ bê tông đầu tiên của xã.

Đầu năm 2017, việc vận động xây dựng 8 tuyến đường tổ được Ban điều hành ấp triển khai. Ban đầu chỉ có 60% người dân đồng ý, trực tiếp Bí thư chi bộ, Trưởng ban ấp và các chi hội đoàn thể đã chủ trì, tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân hiểu và đồng thuận thông qua 11 lần họp tổ. Bên cạnh đó, Hội đồng giáo xứ, linh mục nhà thờ Tân Châu chung tay lồng ghép tuyên truyền, vận động đồng bào giáo dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là ủng hộ làm đường giao thông nông thôn.

Ấp đã chọn đường tổ 1 để làm trước và đây cũng là tuyến đường tổ thí điểm của cả xã trong xây dựng nông thôn mới. Khi xây dựng xong, con đường bê tông sạch - đẹp, có hệ thống cống thoát nước sâu 1m. Toàn ấp có 8 tổ thì 2 tổ làm đường rộng 3m, còn lại các tổ làm đường 4m. Nhiều hộ đất rộng phải đóng góp tới gần 50 triệu đồng nhưng đều đóng đầu tiên như các hộ Nguyễn Thanh Chánh (tổ 5), Đoàn Huy, Võ Mạnh Hùng (tổ 7); nhiều hộ ngoài khoản đóng góp theo nghĩa vụ còn ủng hộ thêm như chị Nguyễn Thị Ái Hoa (tổ 6) ủng hộ 20 triệu đồng, anh Phạm Phê 10 triệu đồng. Vậy là chưa đầy 10 tháng, 8 tuyến đường tổ trong ấp đã được đổ bê tông với sự đóng góp của nhân dân lên đến trên 1,8 tỷ đồng. Trong đó, nhà thờ Tân Châu đóng góp gần 100 triệu đồng.

Thủ Chánh cũng là điểm sáng trong chăm lo đời sống người khó khăn. Toàn ấp hiện còn 6 hộ nghèo, 1 hộ cận nghèo. Hằng tháng, ấp có hoạt động thiết thực hỗ trợ các hộ bằng hiện vật (gạo, nước mắm, đường...) hay từ nguồn “Hũ gạo tình thương”...  Chủ tịch UBND xã Thành Tâm Phan Xuân Quế cho biết, ấp Thủ Chánh là khu dân cư văn hóa tiêu biểu của xã, điển hình trong nhiều hoạt động phong trào, nhất là xây dựng nông thôn mới. Kết quả đó là sự hoạt động đầy nhiệt huyết của chi bộ, ban ấp và các chi hội đoàn thể ấp, sự chung tay chăm lo của Hội đồng giáo xứ Tân Châu và đặc biệt là sự tham gia tích cực của nhân dân. 

Nhật Lê

  • Từ khóa
93481

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu