Thứ 6, 26/04/2024 11:02:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:27, 09/02/2018 GMT+7

Thế trận lòng dân ở Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu

Thứ 6, 09/02/2018 | 07:27:00 1,005 lượt xem

BP - Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu đứng chân trên tuyến biên giới thuộc ấp Tân Lập, xã Hưng Phước (Bù Đốp), với nhiệm vụ chính là quản lý và bảo vệ đoạn biên giới dài 19,5km chạy dọc sông Măng cùng hệ thống cột mốc, mốc phụ. Những năm qua, cán bộ và chiến sĩ đơn vị luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nắm chắc tình hình nội, ngoại biên; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới được phân công; hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội. Sự phấn đấu bền bỉ đã giúp đơn vị giữ vững danh hiệu quyết thắng trong 10 năm liền (2008-2017).

XÂY DỰNG VỮNG CHẮC THẾ TRẬN LÒNG DÂN

“Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một trong những điểm nhấn phong trào Thi đua quyết thắng của đơn vị” - Chính trị viên Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu Nguyễn Xuân Đạt cho biết.

Đại tá Nguyễn Văn Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh tặng quà nhân dịp giao lưu cụm dân cư 2 bên biên giới (tháng 12-2017)

Xã Hưng Phước có 12 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó khoảng 28% số dân là đồng bào S’tiêng bản địa; kinh tế người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp, vì vậy đời sống còn nhiều khó khăn. Từ thực tế này, Đảng ủy, Ban chỉ huy đồn đã phân công cán bộ sinh hoạt thường xuyên tại chi bộ 4 thôn, ấp; phối hợp chặt chẽ các ban, ngành, tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Câu lạc bộ Điểm sáng biên giới ấp 4; vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, chủ quyền biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, do đó đã kịp thời xử lý các vụ việc xảy ra trên địa bàn.

Hoạt động an sinh xã hội luôn được đơn vị chú trọng. Cán bộ, chiến sĩ đã giúp dân hàng ngàn ngày công lao động, kịp thời hỗ trợ nhân dân khắc phục thiên tai. Trong 10 năm qua, đơn vị đã vận động các đoàn y, bác sĩ từ TP. Hồ Chí Minh đến khám, chữa bệnh cho trên 1.200 lượt người nghèo; xây tặng 14 căn nhà đại đoàn kết trị giá hơn 400 triệu đồng; duy trì trạm xá quân dân y phục vụ khám, chữa bệnh cho trên 2.000 lượt người dân. Hiện mỗi tháng đơn vị nhận đỡ đầu 3 học sinh khó khăn, trong đó có 1 em người Campuchia 500 ngàn đồng/người/tháng đến khi các em học hết THPT. Hằng tháng, đơn vị đều trích 30kg gạo từ “Hũ gạo tình thương” hỗ trợ 2 gia đình khó khăn trên địa bàn xã.

Em Trần Thị Ngọc Anh, học sinh lớp 10A4, Trường THPT Thanh Hòa cho biết: “Gia đình em rất khó khăn, mẹ vất vả đi làm thuê để 2 chị em được đến trường. 3 năm qua, nhờ các chú bộ đội giúp đỡ, em có tiền mua sách vở, đóng học phí”.

QUYẾT TÂM GIỮ VỮNG DANH HIỆU QUYẾT THẮNG

Đối ngoại biên phòng là công tác được Đảng ủy và Ban chỉ huy đồn đặc biệt quan tâm. Thời gian qua, đơn vị luôn chủ động duy trì mối quan hệ hợp tác với nước bạn Campuchia. Thông qua việc tham mưu tổ chức giao lưu giữa cụm dân cư hai bên biên giới; phối hợp Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, chính trị như thăm, tặng quà dịp lễ, tết, vận động tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 600 lượt nhân dân huyện Keosima,  tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia. Từ đó góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hợp tác cùng phát triển, tạo điều kiện cho dân cư 2 bên biên giới qua lại làm ăn, thăm thân và trao đổi hàng hóa, phát triển kinh tế. Đồng thời, từ việc duy trì tốt các cuộc hội đàm định kỳ, đột xuất trao đổi tình hình trên biên giới, phối hợp tuần tra song phương, 2 bên đã góp phần hạn chế tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, đẩy lùi tội phạm, giải quyết tốt các vụ việc liên quan, xây dựng tuyến biên giới hữu nghị.

Chính trị viên Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu Nguyễn Xuân Đạt cho biết thêm: “Dù công tác trên tuyến biên giới xa xôi, đa số cán bộ đều xa gia đình, người thân, nhưng mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn xác định rõ trách nhiệm của mình với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”; luôn giữ vững tư tưởng, đoàn kết nội bộ, đảm bảo tuyệt đối an toàn về mọi mặt, sẵn sàng xử lý tình huống xảy ra. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục giữ vững tính chủ động, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”.

Thanh Hoa

  • Từ khóa
4201

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu