Thứ 6, 26/04/2024 09:31:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 15:29, 12/11/2018 GMT+7

Thạnh Phú giữ vững khu dân cư văn hóa tiêu biểu

Thứ 2, 12/11/2018 | 15:29:00 1,178 lượt xem
BP - Ấp biên giới Thạnh Phú, xã Lộc Thạnh (Lộc Ninh) vừa tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và đón nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về ấp văn hóa tiêu biểu 3 năm liền.

Đồng bào S’tiêng ấp Thạnh Phú tham gia giã gạo

Trưởng ban điều hành ấp Trần Văn Cáo - người có uy tín trong cộng đồng dân cư cho biết, ấp có 134 hộ, trong đó 70% số dân là đồng bào S’tiêng. Ấp Thạnh Phú được thành lập trên cơ sở chia lại địa giới hành chính ấp Bù Núi (Lộc Tấn) năm 2006. Trong 10 năm qua, Thạnh Phú luôn giữ vững danh hiệu ấp văn hóa. Đồng bào S’tiêng trong ấp luôn đoàn kết vươn lên thoát nghèo, xây dựng khu dân cư không có tệ nạn; phối hợp Đồn biên phòng Chiu Riu bảo vệ vững chắc đường biên giới của Tổ quốc. Năm 2018, Thạnh Phú chỉ còn 7 hộ nghèo; 97% trẻ trong độ tuổi đến trường, không có học sinh bỏ học giữa chừng; 97% gia đình văn hóa. Hiện Thạnh Phú có 5km đường nhựa, 1,7km đường bê tông, không còn đường đất bùn lầy; 1,8km đường điện trung thế (hơn 98% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia an toàn); công trình cấp nước tập trung đưa nước sạch về 5 tổ dân cư. Thạnh Phú là mô hình điểm về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh biên giới.

P.T

  • Từ khóa
93785

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu