Thứ 6, 29/03/2024 07:02:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 00:00, 26/11/2011 GMT+7

Trực thăng NATO giết nhầm 24 binh sĩ Pakistan, Islamabad giận dữ

Thứ 7, 26/11/2011 | 00:00:00 239 lượt xem
Giới chức Pakistan đã cáo buộc các trực thăng NATO giết nhầm 24 binh sĩ nước này tại một chốt kiểm soát ở biên giới Afghanistan. Islamabad đã nổi giận và Thủ tướng Yousuf Raza Gilani kêu gọi một cuộc họp nội các khẩn cấp.


Vụ tấn công xảy ra tại khu vực bộ lạc Mohmand
 
Quân đội Pakistan cho biết vụ tấn công “vô cớ và bữa bãi” xảy ra tại khu vực bộ lạc Mohmand vào đêm thứ Sáu.

Thủ tướng Yousuf Raza Gilani gọi vụ tấn công là “tàn bạo” và đã triệu tập một cuộc họp nội các khẩn cấp.

Lực lượng NATO tại Afghanistan đang điều tra vụ việc và đã gửi lời chia buồn tới các gia đình bị ảnh hưởng.

Các nguồn tin cho hay vụ tấn công xảy ra tại chốt kiểm soát an ninh Salala, cách biên giới Afghanistan khoảng 2,5km, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 26-11 giờ địa phương.

Trong số 24 người chết có 2 quan chức, và 14 binh sĩ đã bị thương.

Thủ tướng Gilani đã rút ngắn chuyến thăm tới thị trấn quê nhà và trở về thủ đô Islamabad, nơi ông triệu tập cuộc họp nội các tức thì.

Một tuyên bố từ Bộ ngoại giao Pakistan nói ông Gilani đang thảo luận vấn đề với NATO và Mỹ bằng “những ngôn từ mạnh mẽ nhất”.

Trong vòng vài giờ sau vụ tấn công, có nguồn tin cho biết Pakistan đã đóng cửa biên giới đối với hàng tiếp tế cho lực lượng NATO tại Afghanistan - một động thái mà trong quá khứ Pakistan từng thực hiện để bày tỏ sự phản đối.

Giới chức Pakistan rất tức giận về vụ việc và khẳng định không có hành động nào của phiến quân tại khu vực vào thời điểm đó.

Đòn giáng mới đối với quan hệ Mỹ-Pakistan

Vụ việc trên sẽ là một đòn giáng mới đối với quan hệ Mỹ-Pakistan, vốn mới vừa bắt đầu phục hồi sau khi rơi vào căng thẳng sau vụ đột kích đơn phương của Mỹ nhằm tiêu diệt Osama bin Laden tại Pakistan hồi tháng 5.
 
Một quan chức quân đội cấp cao của Pakistan cho hay các nỗ lực đang được tiến hành nhằm chuyển thi thể các binh sĩ thiệt mạng tới Ghalanai, thủ phủ vùng Mohmand.
 
Lực lượng an ninh Pakistan chặn xe tiếp viện cho NATO tại Afghanistan sau vụ không kích

“Vụ tấn công mới nhất của lực lượng NATO vào chốt kiểm soát của chúng tôi sẽ mang lại hậu quả nghiêm trọng vì họ tấn công mà chẳng có lý do gì và đã giết chết các binh sĩ trong khi họ đang ngủ”, quan chức quân đội giấu tên nói.

Các nguồn tin cho hay hơn 1 chốt kiểm soát đã bị tấn công, vì hầu hết các chốt kiểm soát thường chỉ có khoảng 10-15 binh sĩ làm nhiệm vụ, và tổng số binh sĩ thiệt mạng cao hơn con số đó chứng tỏ NATO không chỉ tấn công một chốt kiểm soát.

Chiến dịch chống phiến quân

Quân đội Pakistan đang tham gia vào việc chiến đấu chống Taliban tại khu vực biên giới quan trọng. Hàng trăm phiến quân đã và đang chống trả các nỗ lực của các lực lượng an ninh nhằm xoá sổ họ khỏi các khu vực phía nam và đông nam của khu vực Mohmand.

Chốt kiểm soát an ninh Salala được thiết lập để ngăn chặn các phiến quân tràn qua biên giới Pakistan vào Afghanistan.

Hoạt động của các phiến quân từ khu vực vào Afghanistan từ lâu đã trở thành mối lo ngại cho NATO và Mỹ.

Mỹ đã nhằm vào các phiên quân tại các khu vực bộ lạc của Pakistan gần biên giới Afghanistan trong vài tháng qua và thường sử dụng máy bay do thám không người lái.

Năm ngoái, các trực thăng Mỹ đã giết nhầm 2 binh sĩ Pakistan gần biên giới, khiến Pakistan tạm thời đóng cửa biên giới đối với hàng tiếp viện cho NATO.

Hồi tháng 10, Tướng Ashfaq Parvez Kayani, người đứng đầu quân đội Pakistan, đã cảnh báo Mỹ không thực hiện hành động đơn phương tại khu vực Bắc Waziristan lân cận.

Ông Kayani nói Mỹ nên tập trung vào việc giúp ổn định Afghanistan thay vì hối thúc Pakistan tấn công các nhóm phiến quân tại khu vực biên giới quan trọng.

Trong nhiều năm, Washington đã kêu gọi Islamabab tiêu diệt các phiến quân trong khu vực.

                                                         (Theo Dantri.com)

  • Từ khóa
67593

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu