Thứ 6, 29/03/2024 21:48:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 16:04, 19/03/2012 GMT+7

Các chuyên gia LHQ-OIC đánh giá tình hình ở Syria

Thứ 2, 19/03/2012 | 16:04:00 155 lượt xem

Chuyển người bị thương đến bệnh viện ở
Damascus sau các vụ nổ bom

Theo AFP, trợ lý Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) Atta al-Mannan Bakhit ngày 18-3 cho biết, các chuyên gia kỹ thuật của Liên hợp quốc và OIC đang ở Syria để tham gia sứ mệnh đánh giá những tác động về mặt nhân đạo của cuộc đổ máu kéo dài 1 năm qua tại nước này.

Ông Bakhit nêu rõ: "Phái bộ chung giữa Liên hợp quốc-OIC đã đến Syria hôm 16/3 để đánh giá về nhu cầu viện trợ nhân đạo," trong một sứ mệnh do Chính phủ Syria đứng đầu.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) cho biết chủ tịch tổ chức này, ông Jakob Kellenberger đã lên đường đến Mátxcơva trong chuyến thăm một ngày để thảo luận về tình hình nhân đạo tại Syria.

Ông dự kiến gặp Ngoại trưởng nước chủ nhà Sergei Lavrov trong ngày 19-3.

Theo Reuters, truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 14-3 đưa tin nước này sẽ cung cấp 2 triệu USD viện trợ nhân đạo cho Syria thông qua Hội Chữ thập đỏ, một cử chỉ nhằm củng cố quan hệ với quốc gia Trung Đông này mặc dù lập trường của Bắc Kinh về Syria không có dấu hiệu thay đổi.

(Theo Vietnam+)


 Viết phản hồi     Gửi bạn bè     In bài     Lên đầu trang
  • Từ khóa
68052

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu