Thứ 6, 26/04/2024 11:51:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:24, 26/02/2019 GMT+7

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG (3-3-1959 - 3-3-2019), 30 NĂM NGÀY BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN (3-3-1989 - 3-3-2019)

Người đảng viên gương mẫu bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

Thứ 3, 26/02/2019 | 06:24:00 1,297 lượt xem
BP - Cụ Nguyễn Trọng Chiến ở ấp Tân Bình 1, xã Lộc Thành (Lộc Ninh), đảng viên hơn 50 năm tuổi Đảng, thương binh 4/4. Dù ở bất cứ cương vị nào, cụ cũng luôn phát huy vai trò gương mẫu của người đảng viên, tỏa sáng phẩm chất bộ đội Cụ Hồ.

Cụ Chiến sinh ra ở huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Sau thời gian tham gia quân ngũ, cụ về hưu với quân hàm trung tá. Nay đã 72 tuổi cụ vẫn tích cực với công tác xã hội và giữ chức Chủ tịch Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Lộc Ninh.

Những năm qua, thực hiện chương trình phối hợp giữa bộ đội biên phòng và hội NCT khu vực biên giới, với cương vị Chủ tịch Hội NCT huyện, cụ đã chỉ đạo cơ sở hội tăng cường các hoạt động thực hiện 4 nội dung trọng tâm về tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Từ đó, nhận thức của NCT và nhân dân được nâng lên. NCT tuyến biên giới tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới với tinh thần trách nhiệm cao, “mỗi người là một chiến sĩ biên phòng”. 10 năm qua, NCT huyện Lộc Ninh và nhân dân 7 xã biên giới đã cung cấp cho các đồn biên phòng, chính quyền địa phương 419 nguồn tin để kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm quy chế biên giới, buôn lậu, vận chuyển động vật và gỗ trái phép.

Cụ Nguyễn Trọng Chiến (phải) nhận lẵng hoa chúc mừng của Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP Bình Phước tại Đại hội đại biểu NCT huyện Lộc Ninh nhiệm kỳ 2015-2020

Cụ Chiến đã cùng cán bộ, hội viên 7 cơ sở hội tổ chức đi thăm tất cả cột mốc biên giới trên địa bàn Lộc Ninh do 6 đồn biên phòng quản lý; hằng quý vệ sinh, phát quang đường biên, cột mốc. Cụ luôn tích cực tuyên truyền để những người trong gia đình, dòng họ, con cháu và người dân nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế và giữ gìn an ninh trật tự địa phương.

Thời gian tới, Ban đại diện Hội NCT và 6 đồn biên phòng trên tuyến Lộc Ninh tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp hành động giai đoạn 2016-2020; quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục phát huy vai trò, uy tín, tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng cảnh giác trước âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân của các phần tử xấu, thế lực thù địch.

Ghi nhận đóng góp trong nhiều năm qua, cụ Chiến được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành và được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Cuối năm 2018, cụ Chiến được tuyên dương “Tuổi cao - gương sáng” cấp tỉnh; được UBND tỉnh tuyên dương, tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019.

Duy Khôi

  • Từ khóa
7888

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu