Thứ 6, 26/04/2024 09:46:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:43, 17/07/2018 GMT+7

Người cán bộ tham mưu tận tụy với công việc

Thứ 3, 17/07/2018 | 14:43:00 1,290 lượt xem
BP - Công tác tại Đội tổng hợp Công an thị xã Phước Long, Trung úy Phạm Văn Lộc luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngại gian khó, ra sức học hỏi, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Trong đợt thi đua đặc biệt lập công dâng Bác, Trung úy Lộc là một trong những cá nhân tiêu biểu của Công an thị xã Phước Long được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen.

Hết việc, không hết giờ

Hơn 20 giờ, phòng làm việc của Trung úy Phạm Văn Lộc đèn vẫn sáng. Đêm nay, anh đến cơ quan để làm tiếp phần việc còn dang dở để kịp hoàn thành, chuyển chỉ huy vào sáng mai...

Trung úy Phạm Văn Lộc (phải) đang trao đổi công việc với chỉ huy đội

Sinh năm 1990, tháng 5-2013, Trung úy Phạm Văn Lộc tốt nghiệp Trường đại học An ninh nhân dân và được biên chế công tác tại Công an thị xã Phước Long. Từ đó đến nay, anh trải qua nhiều vị trí công tác, từ Đội tổng hợp đến Đội an ninh rồi lại về Đội tổng hợp. Ở mỗi lĩnh vực công tác, Trung úy Lộc luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt công việc được giao. Đánh giá về tinh thần trách nhiệm của Trung úy Lộc, Thiếu tá Trương Quốc Hùng, Đội trưởng Đội tổng hợp Công an thị xã Phước Long cho biết: “Do biên chế của đội hiện nay ít nên đồng chí Lộc phải kiêm nhiệm nhiều công việc, từ lĩnh vực tổ chức cán bộ, thanh tra đến kiêm nhiệm thủ kho vũ khí, công cụ hỗ trợ của đơn vị. Để đảm bảo thời gian, tiến độ công việc chỉ huy giao, đồng chí Lộc phải làm thêm giờ vào ban đêm và thứ bảy, chủ nhật. Tôi rất tin tưởng Trung úy Lộc vì các công việc chỉ huy giao, đồng chí đều hoàn thành sớm và hiệu quả”.

Không phải là lực lượng trực tiếp chiến đấu, tuy nhiên hiểu được tính chất công việc của người cán bộ tham mưu, tổng hợp mang ý nghĩa quan trọng, gắn liền với việc ra các quyết định của lãnh đạo, chỉ huy trong công tác đảm bảo an ninh trật tự địa phương, Trung úy Lộc không ngừng phấn đấu, học hỏi, nhất là trong nắm bắt thông tin, phân tích tổng hợp, dự báo tình hình để kịp thời tham mưu lãnh đạo, chỉ huy.

Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thượng tá Trần Văn Tân, Phó trưởng Công an thị xã Phước Long cho biết: Đợt thi đua đặc biệt “Lập công dâng Bác”, Công an thị xã Phước Long chia làm 3 đợt ngắn, gắn với những mục tiêu cụ thể. Với tinh thần ra sức thi đua “Lập công dâng Bác”, Công an thị xã Phước Long đã có nhiều tập thể, cá nhân nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, hết lòng phục vụ nhân dân, điển hình là Trung úy Phạm Văn Lộc.

Với nhiệm vụ công việc được giao, trong đợt thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy công an nhân dân (11-3-1948 - 11-3-2018) và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2018), Trung úy Lộc đã trực tiếp tham mưu chỉ huy, ban lãnh đạo xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trong lễ đón giao thừa, bắn pháo hoa tại trung tâm thị xã; xây dựng kế hoạch và tham gia tuần tra vũ trang, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; hướng dẫn các đội nghiệp vụ, công an phường thực hiện tốt việc kê khai minh bạch tài sản, nhận xét phân loại cán bộ năm 2017, tiến hành rà soát quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy năm 2018. Đồng thời tổ chức rà soát và tham mưu họp xét đề nghị bổ nhiệm, chuyển đổi, miễn nhiệm chức danh nghề, chức danh tư pháp năm 2018 cho 20 đồng chí; xét đề nghị thăng cấp bậc hàm cho chiến sĩ nghĩa vụ đến niên hạn tháng 2-2018 cho 15 đồng chí. Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra các loại giấy tờ công an nhân dân, thẻ đảng viên đã được cấp cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần làm tốt công tác quản lý cán bộ, chiến sĩ của đơn vị.

Với vai trò là Phó bí thư Chi đoàn phụ trách chung, thay cho bí thư đang được trưng dụng về Công an tỉnh, Trung úy Lộc đã phát huy vai trò tiên phong, xung kích của tuổi trẻ; thường xuyên giáo dục, tuyên truyền đoàn viên chấp hành tốt pháp luật, điều lệnh nội vụ, nội quy đơn vị; tổ chức cho đoàn viên tham gia tích cực các hoạt động, phong trào đoàn và thực hiện phần việc thanh niên, thu hút đông đoàn viên tham gia...

Trung Sinh - Ngọc Huấn

  • Từ khóa
2145

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu