Thứ 6, 26/04/2024 12:07:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 12:55, 01/08/2017 GMT+7

Mất mạng sau khi đến nhà bạn gái chơi

Văn Hùng
Thứ 3, 01/08/2017 | 12:55:00 203 lượt xem
BPO - Đến nhà chơi, ông Đào Văn Điệp bị người thân của "bạn gái" tẩn cho một trận đến mất mạng

Khoảng 20 giờ ngày 29-7, ông Đào Văn Điệp, SN 1969, thường trú ấp Bà Ven, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh đến nhà bà Nguyễn Thị Thuận Liên, SN 1961, thường trú ấp Chà Đôn, xã Lộc Khánh chơi. Ông Điệp và bà Liên có quan hệ tình cảm với nhau khoảng 6 tháng trước. Đến cổng nhà bà Liên, ông Điệp dựng xe ngoài cổng rồi vào nhà nói chuyện. Sau đó ông Điệp nói bà Liên ra dắt xe vào dùm. Bà Liên không dắt xe vào được do xe kẹt số, nên đi vào nhà.

Ông Điệp ngồi ngoài hiên chơi khoảng 20 phút thì Nguyễn Tài Thịnh, SN 1970, thường trú ấp Chà Đôn, là em ruột của bà Liên đi ngang qua thấy xe của ông Điệp dựng trước cổng nên nói sao không dắt vào thì bà Liên nói chút nữa ông Điệp đi về.

Ông Điệp đứng dậy đi ra gặp ông Thịnh thì hai người xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Bà Liên không để ý, khoảng 15 phút sau khi nghe to tiếng mới chạy ra xem thì thấy con trai ông Thịnh là Nguyễn Vương Nhất Quốc, SN 1993 và Lê Trung Hiếu, SN 1989, thường trú ấp 3, xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh (là bạn của Quốc) đang đánh một người ở dưới vũng sình.

Quốc vừa đánh vừa la “đánh cho nó chết”, ông Thịnh có hỏi “chết chưa”. Bà Liên lại gần và hỏi “làm gì mà đánh người ta dữ vậy” thì Quốc và Hiếu không nói gì rồi bỏ đi, sau đó ông Thịnh cũng lên xe máy bỏ đi theo hướng xã Lộc Điền. Bà Liên lại gần thì nhận ra ông Điệp nằm bất động dưới vũng sình. Bà Liên gọi 2 người con rể ở gần đó đến phụ đưa ông Điệp lên sau đó đưa đến Trung tâm y tế huyện Lộc Ninh cấp cứu nhưng ông Điệp đã tử vong trước đó.

Cơ quan công an đã khám nghiệm tử thi và đang điều tra để xác định nguyên nhân cái chết của ông Đào Văn Điệp.

  • Từ khóa
29964

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu