Thứ 6, 26/04/2024 11:25:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:08, 13/12/2013 GMT+7

Kỷ niệm 25 năm tái lập huyện Bù Đăng

Thứ 6, 13/12/2013 | 15:08:00 2,543 lượt xem

Sáng nay 13-12, Huyện ủy, UBND, UBMTTQVN huyện Bù Đăng long trọng tổ chức kỷ niệm 25 năm tái lập huyện (1988 - 2013) và 39 năm Bù Đăng được giải phóng.


Đồng chí Nguyễn Văn Tính, Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy (bên trái) và đồng chí Huỳnh Quang Tiên trao Huân chương lao động hạng Ba cho 2 cán bộ của huyện Bù Đăng

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bù Đăng đã ôn lại truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của các thế hệ cha anh. Sau 25 năm tái lập, Bù Đăng đã nỗ lực phấn đấu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay tỷ trọng kinh tế của huyện là nông nghiệp 53,5%, công nghiệp - xây dựng 21%, thương mại dịch vụ 25,5%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2013 đạt gần 19 triệu đồng/người/năm. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe có bước phát triển tương xứng với sự phát triển kinh tế, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân.

Tại lễ kỷ niệm, Bí thư huyện ủy Huỳnh Quang Tiên đã kêu gọi đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bù Đăng đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, nắm bắt thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, thi đua lao động sản xuất, sáng tạo, quyết tâm xây dựng huyện Bù Đăng ngày càng giàu đẹp vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

Dịp này, huyện Bù Đăng có 2 cán bộ vinh dự được trao Huân chương lao động hạng Ba của Chủ tịch nước và 1 cán bộ được Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen.

Thanh Mảng

  • Từ khóa
10541

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu