Thứ 6, 26/04/2024 15:25:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 15:44, 06/10/2015 GMT+7

Kiểm tra tiến độ thi công Dự án Khu bảo tồn văn hóa dân tộc Xêtiêng sóc Bom Bo

Thứ 3, 06/10/2015 | 15:44:00 141 lượt xem

BP - Chuẩn bị cho lễ khánh thành giai đoạn 1 Dự án Khu bảo tồn văn hóa dân tộc Xêtiêng sóc Bom Bo sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 10, một trong những công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, chiều 5-10, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm và Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong cùng đoàn công tác của tỉnh, UBND huyện Bù Đăng đã đến kiểm tra tiến độ thi công công trình.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm và Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong làm việc với Ban quản lý về tiến độ thi công công trình

Báo cáo với đoàn công tác, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Võ Quốc Thắng cho biết: Công trình sân lễ hội, hệ thống điện, nước với tổng kinh phí 4,5 tỷ đồng, đường giao thông nội bộ từ khu vực sân lễ hội đến khu tái định cư đã hoàn thành. Công trình nhà đón tiếp thi công đạt 95% khối lượng và sẽ hoàn thành trước ngày 10-10. Đơn vị thi công hoàn thành phần mặt bằng 2 sân thả voi, trồng cây xanh khu vực sân lễ hội, phần nhà voi sẽ thi công sau.

Đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch báo cáo nhanh với đoàn kế hoạch tổ chức lễ khánh thành, đặt tên đường với kinh phí khoảng 2 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng Nguyễn Thanh Bình cho biết, dự kiến lượng khách đến dự lễ khánh thành sẽ rất đông nên cần tăng cường thêm lực lượng an ninh của tỉnh. Trong 11 căn nhà trưng bày sản phẩm của đồng bào Xêtiêng để phục vụ du khách đến tham quan, đến nay, đã chuẩn bị xong sản phẩm cho 8 căn. Tỉnh đoàn Bình Phước chịu trách nhiệm 2 căn, còn 1 căn đang nghiên cứu tìm sản phẩm trưng bày.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong đề nghị: Để có thể tổ chức khánh thành vào ngày 15 hoặc 16-10, các đơn vị thi công cần tích cực hoàn thiện từng hạng mục công trình. Các ngành liên quan, UBND huyện Bù Đăng cần làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, điều hành xe ra vào khu bảo tồn, bãi đậu xe, rà phá bom mìn và sơn sửa lại bảng tên Trường tiểu học Xuân Hồng, bảng chỉ dẫn vào khu bảo tồn; làm vệ sinh toàn bộ khu vực bảo tồn và rải đá mi xung quanh các điểm tham quan. 2 cá thể voi sẽ phải di chuyển đến trước ngày khánh thành khoảng 5 ngày để làm quen với nơi ở mới...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm hoàn toàn thống nhất với chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong và đề nghị lễ khánh thành sẽ được truyền hình trực tiếp. Tỉnh đoàn xem xét kỹ hoạt động đốt lửa, các điểm trưng bày làng nghề truyền thống của đồng bào Xêtiêng.

Minh Luận

  • Từ khóa
91519

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu