Thứ 7, 11/05/2024 10:36:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:41, 13/02/2016 GMT+7

Không tăng phụ thu giá cước xe vận tải đến hết ngày mồng 6 tết

Thứ 7, 13/02/2016 | 08:41:00 640 lượt xem
BPO - Trong những ngày tết Nguyên đán Bính Thân 2016, các quầy bán vé tại bến xe Miền Đông (TP. Hồ Chí Minh) đều thực hiện niêm yết, phụ thu giá cước vận tải tăng thêm tại quầy bán vé của các đơn vị. Theo đó, các tuyến xe chạy hướng TP. Hồ Chí Minh - Đồng Xoài và chiều ngược lại sẽ đồng loạt không tăng phụ thu giá cước xe kinh doanh vận tải đến hết ngày hôm nay 13-2-2016 (tức ngày mồng 6 tết Bính Thân).

Công ty TNHH vận tải Thành Công thực hiện nghiêm chỉnh niêm yết và mức phụ thu giá cước trên xe (Ảnh minh họa)

Theo ghi nhận của phóng viên tại bến xe Miền Đông (BXMĐ), quầy bán vé xe của các hãng xe chạy tuyến BXMĐ - Đồng Xoài và chiều ngược lại đều chấp hành nghiêm việc niêm yết bảng giá, phụ thu giá cước vận tải trong dịp tết Bính Thân 2016. Giá phụ thu bắt đầu từ ngày 26-12-2015 âm lịch đến hết ngày mồng 6 tết Bính Thân (tức ngày 4-2 đến hết ngày 13-2-2016). Trong những ngày này, các hãng xe đều phụ thu tăng giá cước 10 - 23% so những ngày thường.

Cụ thể là Hợp tác xã (HTX) vận tải Trung Nam chạy tuyến BXMĐ - Lộc Ninh phụ thu giá vé tăng 94/72 ngàn đồng/chuyến, tăng 23% so với ngày thường. Các hãng xe khác như HTX vận tải Phước Long cũng tăng giá vé 21 - 23% như: Tuyến Bù Gia Mập - BXMĐ là 140/110 ngàn đồng, tuyến Phước Long - BXMĐ 90/70 ngàn đồng/chuyến. Công ty TNHH vận tải Thành Công cũng tăng giá vé 19 - 23%, trong đó: Tuyến Phước Long - BXMĐ 90/75 ngàn đồng, tăng 20%; tuyến bến xe Trường Hải - BXMĐ là 80/65 ngàn đồng, tăng 23%; tuyến Bù Đăng - BXMĐ 95/80 ngàn đồng/chuyến, tăng 19%.

Các hãng xe thực hiện niêm yết giá và mức phụ thu giá cước trước quầy bán vé

Nhìn chung, mức phụ thu năm nay của các hãng xe chạy tuyến cố định từ TP. Hồ Chí Minh đi Đồng Xoài và chiều ngược lại so với mọi năm không tăng quá cao. Tuy nhiên, các hãng xe chạy tuyến BXMĐ đi các tỉnh miền Trung, Tây nguyên và các tỉnh phía Bắc mức phụ thu tăng khoảng 20 - 60%. Ví dụ như Công ty TNHH Trí Linh chạy tuyến Đông Hà - BXMĐ 1.168/730 ngàn đồng/chuyến, tăng 60%; HTX xe khách Đông Bắc chạy tuyến BXMĐ - Đắk Lắk 254/212 ngàn đồng/chuyến, tăng 20%; hãng xe Năm Rùm chạy tuyến BXMĐ - thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) mức phụ thu đến hết ngày 7-2 là 415/260 ngàn đồng, tăng 60%…

Chị Nguyễn Thị Yến, nhân viên bán vé của HTX vận tải Trung Nam, cho biết: “Năm nay, thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giao thông - Vận tải TP. Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Bình Phước, tất cả các hãng xe chạy tuyến cố định đều phải niêm yết giá và mức phụ thu, còn những hãng xe dù thì tha hồ chặt chém khách”.

Trao đổi với chúng tôi, khách hàng Nguyễn Đức Long (Quận 11, TP. Hồ Chí Minh) bức xúc: “Sáng nay tôi bắt xe ở ngoài BXMĐ đi Bù Đăng để chúc tết họ hàng với giá vé 110 ngàn đồng. Chiều về lại TP. Hồ Chí Minh, tôi đi xe Thành Công thì giá xe chỉ 95 ngàn đồng”.

Thành Nguyện

  • Từ khóa
53573

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu