Thứ 6, 26/04/2024 15:09:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:56, 03/10/2019 GMT+7

Khơi sức trẻ đổi mới nông thôn

Thứ 5, 03/10/2019 | 06:56:00 1,447 lượt xem
BP - Những năm qua, phong trào “Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)” do Trung ương Đoàn phát động đã tạo được sức lan tỏa rộng trong đoàn viên, thanh niên các xã trên địa bàn huyện Đồng Phú. Qua phong trào đã làm thay đổi nhận thức của các bạn trẻ, giúp họ chủ động, tự tin tham gia tích cực xây dựng NTM.

CẢI THIỆN HẠ TẦNG NÔNG THÔN

Trước thực trạng hạ tầng khu vực nông thôn còn khó khăn, thiếu thốn, Huyện đoàn Đồng Phú đã chỉ đạo cơ sở đoàn triển khai các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn, đơn vị.

Năm 2019, Tân Hưng là một trong 2 xã của huyện Đồng Phú được chọn về đích NTM. Để về đích NTM đúng hẹn, Tân Hưng cần khoảng 46 tỷ đồng thực hiện 3 tiêu chí: giao thông, trường học và điện. Trong đó, giao thông cần khoảng 14 tỷ đồng để nâng cấp, sửa chữa, cứng hóa 29 tuyến đường với chiều dài 64,6km; 17 tỷ đồng đầu tư 6 tuyến đường điện cho 408 hộ dân chưa có điện lưới quốc gia, trong đó 23,5km trung thế, 26,2km hạ thế, 25 trạm biến áp; khoảng 15 tỷ đồng để hoàn thành tiêu chí trường học.

Đoàn viên, thanh niên xã Tân Lập cùng lực lượng vũ trang huyện Đồng Phú giúp nhân dân làm đường giao thông nông thôn

Xác định cơ sở hạ tầng là động lực trong quá trình xây dựng NTM của xã Tân Hưng, Huyện đoàn Đồng Phú đã tích cực vận động các ban, ngành, cá nhân, tổ chức chung tay cùng người dân san lấp mặt bằng, nhựa hóa 200m tại dốc Tình Thương và dốc Cầu Cam với kinh phí 200 triệu đồng; hỗ trợ 50 triệu đồng cùng người dân nâng cấp đập tràn suối Nhung, góp phần đảm bảo an toàn cho người dân vào mùa mưa lũ. Huyện đoàn cũng trao tặng công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” dài 600m, gồm 20 bóng đèn chiếu sáng, 1 camera an ninh với kinh phí trên 27 triệu đồng tại tổ 1, ấp Suối Da... Phối hợp Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh (sau khi hợp nhất là Đoàn khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh) trao tặng công trình “Thắp sáng đường quê” tại ấp Pa Pếch, dài 500m, gồm 15 bóng điện, trị giá 18 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Huyện đoàn Đồng Phú cho biết: Ngoài chung tay cùng địa phương cải thiện cơ sở hạ tầng vùng nông thôn, thông qua các chiến dịch tình nguyện, tuổi trẻ Đồng Phú phối hợp UBND xã tổ chức phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh trên 4,5km trục đường giao thông; vận động hỗ trợ làm công trình khu vui chơi thiếu nhi; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và trao tặng hàng trăm phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em hoàn cảnh khó khăn, tổng kinh phí gần 250 triệu đồng. 

Từ năm 2011 đến nay, tuổi trẻ Đồng Phú đã vận động xây dựng được 32 căn nhà tình thương; 32 tuyến đường bê tông với chiều dài gần 34km; gần 25km đường điện chiếu sáng; trên 10km đường hoa; gắn 43 camera an ninh; xây tặng 14 khu vui chơi cho thiếu nhi vùng sâu, xa. Hiện các cơ sở đoàn trong huyện đều xây dựng được các công trình, phần việc chung tay cùng địa phương xây dựng NTM. Tiêu biểu như Đoàn xã Tân Lập phối hợp đổ 300m đường bê tông vào Trường tiểu học Tân Lập A và các đường bê tông theo cơ chế đặc thù; Đoàn xã Đồng Tâm phối hợp xây dựng được 200m bê tông đường liên thôn; Đoàn xã Tân Hưng phối hợp xây dựng 1,9km đường bê tông, 3,1km đường điện chiếu sáng, 900m đường hoa...

Ngoài ra, các cơ sở đoàn thường xuyên tổ chức hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Trong 10 năm qua, tổ chức đoàn đã phối hợp các ban, ngành vận động cá nhân, tổ chức xây tặng, tu sửa được 435 căn nhà cho các hộ hoàn cảnh khó khăn và người có công với cách mạng; phối hợp khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm và xây dựng 325km đường liên ấp, liên xã. Qua đó, góp phần cùng địa phương đưa 6 xã về đích NTM; dự kiến cuối năm 2019 đưa 2 xã Tân Hưng, Đồng Tiến đạt 19/19 tiêu chí; phấn đấu đến năm 2020 Đồng Phú trở thành huyện NTM.

TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Tham gia phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho thanh niên nông thôn là một trong những chủ trương được Huyện đoàn Đồng Phú đặc biệt quan tâm và xem đây là điểm nhấn trong phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM”. Hằng năm, Huyện đoàn đã xây dựng chương trình phối hợp với Trung tâm Dạy nghề huyện tổ chức mở các lớp dạy nghề ngắn hạn như cạo mủ cao su; kỹ thuật trồng cây ca cao, điều, tiêu... cho thanh niên. Từ năm 2011 đến nay, Huyện đoàn đã phối hợp mở 95 lớp, thu hút trên 2.500 đoàn viên, thanh niên tham gia. Hiện tổ chức đoàn quản lý nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với tổng dư nợ trên 41 tỷ đồng, 37 tổ tiết kiệm và vay vốn, tạo điều kiện cho 300 đoàn viên, thanh niên vay phát triển sản xuất, kinh doanh.

Việc phát triển kinh tế bằng mô hình tổ hợp tác được thực hiện bài bản. Các cơ sở đoàn đã tư vấn, vận động thanh niên tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã phù hợp với tình hình thực tế của địa bàn. Hiện nay, các cơ sở đoàn khối nông thôn đã thành lập 11 hợp tác xã, tổ hợp tác phát triển kinh tế giúp nhau về vốn xoay vòng hỗ trợ kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh. Nổi bật là Hợp tác xã Gạo thanh niên Bình Phước của Đoàn xã Thuận Phú; Tổ hợp tác vần đổi công của thanh niên xã Tân Lập; Tổ hợp tác chăm sóc điều, cao su của thanh niên các xã Tân Hòa, Tân Lợi, Tân Hưng... Các cơ sở đoàn trực thuộc còn quản lý 10 điểm khai thác thông tin nhằm giúp thanh niên địa phương phục vụ nhiệm vụ chuyên môn, cũng như trở thành người bạn đồng hành giúp thanh niên tìm hiểu mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt để áp dụng vào sản xuất đạt hiệu quả cao.

Bằng những việc làm thiết thực, phù hợp, Huyện đoàn Đồng Phú đã phát huy sức sáng tạo, vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên. Qua đó, chung tay cùng địa phương hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM đúng kế hoạch đề ra. 

Xuân Túc

  • Từ khóa
1582

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu