Thứ 5, 25/04/2024 01:26:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:33, 20/04/2018 GMT+7

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2018-2023

Khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023

Thứ 6, 20/04/2018 | 08:33:00 2,124 lượt xem
BP - Ngày 19-4, tại hội trường tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013-2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2018-2023.

>> Nơi gửi gắm niềm tin của người lao động
>> Linh hoạt giải quyết bài toán thiếu lao động
>> Với công đoàn đâu chỉ là cái duyên

Dự đại hội có các đồng chí: Mai Đức Chính, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Văn Châu, Phó bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng đảng của Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, đoàn thể và 246 đại biểu đại diện cho gần 90 ngàn công đoàn viên, người lao động trong toàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng bức trướng chúc mừng Đại hội Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023

Nhiệm kỳ 2013-2018, tổng số đoàn viên công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh trực tiếp quản lý là 89.093 người, chiếm 98,3% tổng số công nhân viên chức lao động, tăng 36.178 đoàn viên so với nhiệm kỳ trước. Lao động trong các khu công nghiệp tăng từ 12.273 người (năm 2013) lên 41.824 đoàn viên vào năm 2017. Toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 150.930 lượt lao động, đào tạo nghề 26.945 lượt lao động, giới thiệu việc làm trên 39 ngàn lượt lao động...

5 năm qua, liên đoàn lao động các cấp đã đa dạng hóa biện pháp chăm lo lợi ích cho người lao động, như vận động và trao 200 triệu đồng hỗ trợ Quỹ tấm lòng vàng giúp đỡ công nhân viên chức, người lao động gặp khó khăn do hạn hán; tổ chức cuộc vận động ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa, trao 136 sổ tiết kiệm trị giá 680 triệu đồng tặng người lao động là thân nhân các gia đình chính sách; thăm hỏi, tặng quà 44.324 đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động; ký kết 10 thỏa thuận hợp tác về cung cấp các sản phẩm hàng hóa dịch vụ ưu đãi cho đoàn viên và người lao động; hỗ trợ gần 4 tỷ đồng xây dựng 157 “Mái ấm công đoàn”; 130 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức bữa ăn ca cho người lao động... Toàn tỉnh có 26.933 nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”...

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam

Liên đoàn Lao động tỉnh đã tuyên dương 304 công nhân lao động tiêu biểu, tặng quà 1.145 công nhân với số tiền 359 triệu đồng; tặng 1.000 chiếc cặp, trao 45 suất học bổng trị giá 300 triệu đồng cho con công nhân lao động. Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc đã tặng 45.754 phần quà trị giá hơn 1 tỷ 880 triệu đồng; tổ chức 35 cuộc đối thoại với sự tham gia của 27.560 công nhân lao động; trao tặng 57 căn nhà “Mái ấm công đoàn” trị giá hơn 1 tỷ đồng.

[Video] Khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả Liên đoàn Lao động tỉnh đạt được trong 5 năm qua. Đồng chí cho rằng, bên cạnh những đánh giá về hạn chế, yếu kém tồn tại, cần có chương trình hành động, giải pháp thật cụ thể để khắc phục. Các đồng chí trong Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh tích cực hiến kế cho lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành chuyên môn chăm lo tốt đời sống công nhân, xây dựng được nhiều nhà ở xã hội, con em người lao động được học tập, vui chơi... Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã gợi mở 5 vấn đề cần thực hiện trong thời gian tới.

>> Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

Trong ngày làm việc thứ nhất, đại hội đã bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam gồm 9 đại biểu chính thức.

Hôm nay, 20-4, đại hội tiếp tục ngày làm việc thứ hai. Phiên bế mạc đại hội sẽ được thông tin trên Bình Phước online.

Cẩm Liên

  • Từ khóa
20454

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu