Thứ 6, 26/04/2024 13:24:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:05, 02/03/2014 GMT+7

Bù Đăng làm tốt chính sách đối với người có công

Chủ nhật, 02/03/2014 | 13:05:00 1,874 lượt xem

Huyện Bù Đăng có 1.714 đối tượng chính sách, người có công đang hưởng chế độ, trong đó có 547 đối tượng chính sách, người có công hưởng chế độ ưu đãi trợ cấp hàng tháng và 1.167 đối tượng hưởng chế độ ưu đãi 1 lần. Công tác chi trả trợ cấp hằng tháng và quà tết luôn đầy đủ và đúng thời gian.

Cán bộ Phòng LĐ-TB&XH huyện Bù Đăng thăm và tặng quà gia đình chính sách, người có công

Năm 2013, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) huyện Bù Đăng đã tiếp nhận, giải quyết 190 hồ sơ các loại, trong đó có 7 hồ sơ hưởng trợ cấp 1 lần; 27 hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; 89 hồ sơ trợ cấp học phí cho học sinh, sinh viên khối đào tạo và 10 hồ sơ trợ cấp 2 tháng sau tốt nghiệp; 57 hồ sơ mai táng phí cho người có công, cựu chiến binh. Phòng cũng mua và cấp 1.666 thẻ bảo hiểm y tế đúng thời gian quy định cho các đối tượng người có công, người hoạt động cách mạng nhiễm chất độc hóa học, cựu chiến binh...; tổ chức điều dưỡng luân phiên cho 243 đối tượng tại Nha Trang, Vũng Tàu và tại gia đình.

Qua khảo sát hộ gia đình chính sách, người có công, toàn huyện có 5 hộ nghèo và 1 hộ cận nghèo. Phòng đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo UBND xã, thị trấn tăng cường hỗ trợ các hộ phát triển kinh tế. Đến cuối năm 2013, đã có 3/5 hộ thoát nghèo, 1 hộ thoát cận nghèo. Phòng còn phối hợp với Hội chữ thập đỏ huyện vận động nhận đỡ đầu, phụng dưỡng suốt đời 8 đối tượng với mức 400 ngàn đồng/tháng. Phối hợp các ban ngành liên quan thực hiện tốt công tác vận động xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa. Năm 2013, toàn huyện vận động xây dựng 43 căn nhà tình nghĩa (kế hoạch tỉnh giao 2 căn) với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Thực hiện Quyết định 22/QĐ-TTg về việc hỗ trợ nhà ở cho đối tượng chính sách gặp khó khăn về nhà ở, phòng đã rà soát đề xuất xây dựng 32 căn, sửa chữa 37 căn, hiện 4 căn đã hoàn thành.

Bà Nguyễn Thị Kim Hoa, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Bù Đăng cho biết: Đối tượng chính sách ngày càng được bổ sung, mở rộng nên khối lượng công việc nhiều. Việc thẩm định, xác minh đầy đủ thủ tục theo quy định cũng gặp khó khăn. Trong khi một số xã, thị trấn cán bộ làm công tác chính sách không ổn định, làm việc không đều tay và có lúc, có nơi công tác tuyên truyền, hướng dẫn đến tận hộ dân chưa được quan tâm, nên việc người có công phải đi lại giải quyết thủ tục nhiều lần còn xảy ra. Thêm vào đó, hiện đối tượng bị bệnh nặng do nhiễm chất độc hóa học cần phải có bệnh án để giải quyết chế độ cũng gây nhiều khó khăn.

Bà Hoa đề xuất: Thời gian tới, để người có công được quan tâm chăm sóc nhiều hơn các cấp cần tham mưu mở rộng danh mục bệnh tật để người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hưởng; phải có công văn hướng dẫn thực hiện các thông tư kịp thời để điều chỉnh trợ cấp đúng thời gian quy định, tránh phiền hà cho đối tượng. 

Phương Dung

 

 

  • Từ khóa
10857

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu