Thứ 6, 26/04/2024 09:28:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:21, 17/11/2014 GMT+7

Hớn Quản tăng cường đấu tranh loại bỏ tội phạm cờ bạc

Thứ 2, 17/11/2014 | 10:21:00 3,576 lượt xem
BP - Trước đây, trên địa bàn huyện Hớn Quản tội phạm cờ bạc nổi lên ở các xã Tân Hiệp, Tân Khai, Tân Hưng. Các đối tượng này rất gian xảo. Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ và nguồn tin báo của quần chúng, từ đầu năm đến nay, công an huyện đã phá được 12 vụ với hơn 50 đối tượng, trong đó có 8 vụ đánh bạc bằng hình thức ghi số đề và 4 vụ đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, đánh bài Tây.

Đẩy mạnh tuyên truyền, nắm quy luật hoạt động

Thượng tá Võ Hoàng Bắc, Phó trưởng Công an huyện Hớn Quản cho biết: Các đối tượng đánh bạc hoạt động rất tinh vi, có tổ chức, có kẻ cầm đầu và cảnh giới, bảo vệ. Vườn cao su, vườn điều, nhà hoang là địa điểm “lý tưởng” để bọn tội phạm hoạt động. Một số đối tượng hoạt động liên tuyến như: Hớn Quản - Bình Long, Lộc Ninh - Bình Long - Hớn Quản... nên khó nắm bắt. Đa số các đối tượng đánh bạc đều có tiền án, tiền sự; tiền đánh bài đều do phạm tội mà có. Riêng loại tội phạm đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề rất khó phát hiện. Các đối tượng không gặp mặt trực tiếp mà thông qua máy fax, điện thoại để ghi lô đề, sau khi giao dịch xong, chúng xóa hết chứng cứ. Việc chung chi tiền cũng diễn ra tại các quán cà phê hoặc chuyển qua tài khoản...

Tòa án nhân dân huyện Hớn Quản xét xử lưu động vụ án đánh bạc tại xã Tân Khai

Để kịp thời phát hiện và ngăn chặn tệ nạn cờ bạc trên địa bàn, Công an huyện Hớn Quản đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an các xã tập trung rà soát, khảo sát, lập danh sách các sới bạc chuyên nghiệp, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và tham mưu cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nhận thức rõ, hậu quả của tội phạm này. Qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về cờ bạc, số đề, cá độ bóng đá.

Đại úy Nguyễn Văn Cường, Đội phó Đội cảnh sát điều tra tội phạm và trật tự xã hội Công an huyện Hớn Quản cho biết: Dù đã được cảnh báo, răn đe nhưng các đối tượng này vẫn bất chấp quy định của pháp luật, lén lút tổ chức sòng bạc. Chúng tôi đã cử lực lượng trinh sát bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện các tụ điểm đánh bạc, cá độ bóng đá, đá gà, ghi đề... để mở các đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm, trong đó tập trung xác lập các ban chuyên án triệt xóa các sới bạc chuyên nghiệp, các đường dây, tụ điểm lô đề.

Xóa tụ điểm nóng

Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 5-4-2014, Công an huyện Hớn Quản phối hợp với Công an xã Tân Lợi bắt quả tang 12 đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại quán nước của bà Vũ Thị Phóng (tổ 1, ấp Phú Miêng, xã Tân Lợi) với số tiền hơn 11 triệu đồng. Công an huyện Hớn Quản đã khởi tố vụ án và truy tố 10 bị can trong và ngoài tỉnh, trong đó có 4 phụ nữ, 3 bị can có tiền án, tiền sự.

Trong 8 tụ điểm ghi lô đề được xóa bỏ, đáng chú ý là tụ điểm của Nguyễn Thị Thanh Thủy (1976) ở tổ 7, ấp Địa Hạt, xã Thanh An. Thủy bắt đầu ghi lô đề dựa vào kết quả xổ số của các tỉnh miền Bắc và miền Nam từ cuối năm 2013 cho đến khi bị bắt (5-2014).

Sau một thời gian mở các đợt truy quét cao điểm để trấn áp loại tội phạm đánh bạc và đề xuất với Tòa án nhân dân huyện mở các phiên tòa lưu động xét xử các vụ án đánh bạc, đến nay, loại tội phạm đánh bạc trên địa bàn huyện đã giảm. Trong quý 3/2014, Công an huyện Hớn Quản chỉ phát hiện và phá 2 vụ đánh bạc bằng hình thức ghi số đề. Đặc biệt, trong mùa World Cup 2014, huyện Hớn Quản không xảy ra tình trạng cá độ bóng đá.                 

Nhất Sơn

  • Từ khóa
27863

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu