Thứ 6, 26/04/2024 11:44:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:00, 27/12/2017 GMT+7

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc

Thứ 4, 27/12/2017 | 10:00:00 964 lượt xem

BP - Ngày 26-12, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Trên 600 đại biểu đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố và cơ quan báo chí trong cả nước về dự.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tặng bằng khen cho các đơn vị (ảnh nguồn SGGP)

Năm 2017, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc được đẩy mạnh tuyên truyền dưới nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng loại đối tượng; tài liệu tuyên truyền được xây dựng công phu, sát nhu cầu thực tế của các đối tượng, địa bàn; công tác cung cấp thông tin đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái được cập nhật kịp thời, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với Đảng, Nhà nước.

Tại hội nghị, một số bộ, ngành, địa phương đã trình bày tham luận, làm rõ kết quả công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc; những kinh nghiệm quý trong triển khai công tác thông tin đối ngoại... Theo đó, thông qua các hoạt động đối ngoại lớn, những vấn đề cấp bách liên quan đến bảo vệ chủ quyền biển đảo, ngư trường, ngư dân; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về những vấn đề liên quan đến biển đảo, biên giới và hoạt động của các lực lượng vũ trang được tháo gỡ kịp thời.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng, hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền về biển đảo, phân giới cắm mốc và quản lý biên giới đất liền đã góp phần quan trọng, tạo môi trường hòa bình, ổn định và điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước. Đồng chí cũng nêu rõ những hạn chế, yếu kém cần tập trung khắc phục, như nhận thức của một bộ phận cấp ủy, chính quyền và nhân dân về vị trí, vai trò công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về biển đảo, phân giới cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền chưa đầy đủ, sâu sắc; nội dung tuyên truyền còn trùng lặp, chưa phát huy đầy đủ sức mạnh của các kênh tuyên truyền...

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Năm 2018, tình hình quốc tế, khu vực dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp; tình hình trong nước có những khó khăn thách thức và thuận lợi đan xen. Do đó, phải tiếp tục đổi mới tư duy nhận thức, gắn kết chặt chẽ thông tin đối ngoại với thông tin đối nội và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong truyền thông; quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ làm công tác tuyên truyền; chủ động theo dõi, nắm bắt, dự báo tình hình; đa dạng hóa nội dung, hình thức phương thức, tuyên truyền để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác thông tin sai sự thật. Phải tranh thủ hơn nữa sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần tạo môi trường trong nước và quốc tế thuận lợi để bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới lãnh thổ; giữ gìn hòa bình ổn định và tích cực hội nhập quốc tế nhằm nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Quang Minh

  • Từ khóa
19671

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu