Thứ 6, 26/04/2024 10:43:32 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 17:26, 27/06/2013 GMT+7

Ham đồ rẻ bị… lãnh án 12 tháng tù

Thứ 5, 27/06/2013 | 17:26:00 1,623 lượt xem

Chiếc xe Airblade được mua đi - bán lại nhiều lần, cuối cùng, khi làm giấy tờ sang tên bị cảnh sát giao thông phát hiện là… xe gian. Không chỉ có thế, chiếc xe này con “đem lại” 12 tháng tù giam cho Nguyễn Duy Toàn, SN 1989, trú khu phố Ninh Phước, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh.

Tháng 7-2011, Toàn đến quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh mua chiếc xe máy Airblade, biển số 93G1-004.90 với giá 18 triệu đồng cùng giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên Nguyễn Văn Hùng (trú tại thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp) của hai thanh niên (không xác định được tên tuổi và địa chỉ). Khi mua xe, Toàn biết đây là xe gian nhưng vẫn mua.

          Ngày 9-7-2011, Toàn mang xe và giấy chứng nhận đăng ký cầm cho anh Nguyễn Thanh Hùng, SN 1975, trú ấp 4, xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh với giá 30 triệu đồng và hẹn anh Hùng 30 ngày sau đến chuộc xe.

Quá thời hạn, không thấy Toàn đến chuộc xe, anh Hùng đã đem bán chiếc xe này cho anh Nguyễn Tấn Khiêm, SN 1964, trú ấp 4, xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh với giá 34 triệu đồng.

Ngày 19-9-2011, anh Hùng đến công an huyện Bù Đốp làm thủ tục sang tên cho anh Khiêm thì bị công an huyện Bù Đốp phát hiện giấy tờ xe là giả, nên tạm giữ xe và giấy tờ, sau đó bàn giao hồ sơ, vật chứng chứng cho công an huyện Lộc Ninh xử lý. Sau đó vụ án được khởi tố.

Ngày 27-6-2013 Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên y án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Lộc Ninh xét xử ngày 22-3-2013 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phạt Nguyễn Duy Toàn 12 tháng tù giam.

Vụ án là bài học cho những ai hám đồ rẻ hoặc bất cẩn mà không chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về chuyển quyền sở hữu tài sản.

T.A.T

  • Từ khóa
23185

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu