Thứ 6, 26/04/2024 15:51:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 20:10, 11/05/2012 GMT+7

Đoàn đại biểu Quốc hội nắm tình hình để chuẩn bị kỳ họp thứ 3

Thứ 6, 11/05/2012 | 20:10:00 1,178 lượt xem

Ngày 11-5-2012, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Lợi, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị nắm tình hình kinh tế - xã hội chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII.

Hội nghị đã nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng UBND và UBMTTQVN tỉnh báo cáo tóm tắt những nội dung dự kiến của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII; tình hình kinh tế - xã hội tỉnh tháng 4 và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc trước kỳ họp.

Một số đại biểu cho rằng, nguyên nhân làm ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh là do nguồn vốn Trung ương phân bổ cho các tỉnh, thành chậm; giải pháp tháo gỡ cho doanh nghiệp không đủ mạnh và khó tiếp cận nguồn vốn; điện theo cơ chế Tây Nguyên đã hoàn tất thủ tục nhưng chưa được phê duyệt…

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Lợi đã tiếp thu và ghi nhận ý kiến đóng góp. Để chuẩn bị tốt nội dung cho kỳ họp thứ 3 sắp diễn ra, Phó chủ tịch đề nghị Văn phòng UBND tỉnh sớm hoàn thiện báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm và trong báo cáo phải nêu rõ dự báo thời gian tới và những kiến nghị cần đề xuất. Kiến nghị của cử tri phải được phân loại để giải quyết triệt để từng vấn đề.

Kiến nghị của cử tri Bình Phước

Theo báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong tổng 147 lượt cử tri tham gia phát biểu ý kiến nghị có 12 ý kiến thuộc thẩm quyền Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Trung ương xem xét trả lời.

Trọng tâm là các vấn đề: Bộ Giao thông - Vận tải có biện pháp hợp lý hơn theo hướng không đánh vào tài chính của người tham gia giao thông. Chính phủ có biện pháp cải cách chế độ tiền lương cho ngành giáo dục, nhất là giáo viên tiểu học và mầm non. Bộ Giáo dục - Đào tạo có biện pháp cải cách giáo dục cho phù hợp theo hướng giảm tải chương trình dạy và học. Cử tri còn đề nghị miễn các khoản đóng góp hoạt động xã hội cho người cao tuổi; bổ sung kinh phí cho đầu tư xây dựng nông thôn mới ở các xã còn nhiều khó khăn; điều chỉnh giảm giá xăng, điện, vật tư nông nghiệp để giảm bớt khó khăn cho đời sống người dân; miễn giảm 100% chi phí khám chữa bệnh cho cựu chiến binh…

Lâm Phương

  • Từ khóa
4292

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu